Fed điều chỉnh quy định về tăng vốn đối với các ngân hàng lớn nhất

Các quy tắc được sửa đổi là một chiến thắng cho các ngân hàng khi trước đó đã tiến hành một cuộc vận động hành lang phản đối đề xuất này.

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố kế hoạch sửa đổi áp dụng mức tăng 9% về vốn đối với các ngân hàng lớn nhất, giảm hơn một nửa so với mức 19% được đề xuất vào năm 2023 sau khi vấp phải sự phản đối của ngành ngân hàng và các chính trị gia.

Các quy tắc được sửa đổi là một chiến thắng cho các ngân hàng khi trước đó đã tiến hành một cuộc vận động hành lang phản đối đề xuất này.

Đề xuất của năm 2023 áp dụng cho các ngân hàng có tài sản từ 100 tỷ USD trở lên.

Hiện nay, phần lớn các quy tắc không còn áp dụng cho những ngân hàng có tài sản dưới 250 tỷ USD.

Các quy tắc mới được đưa ra sau một loạt vụ phá sản dẫn đến sự sụp đổ của các tổ chức cho vay quy mô vừa như Silicon Valley Bank, Signature Bank, and First Republic Bank vào năm 2023.

Những nhà vận động hành lang ở Phố Wall đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với "người Mỹ bình thường" nếu các quy tắc của mùa Hè năm ngoái được đưa ra như đề xuất ban đầu.

Thượng nghị sỹ cấp tiến từ bang Massachusetts, Elizabeth Warren, đã phản bác kế hoạch trên của Fed, cho rằng đó là "một sự cho đi của Phố Wall, làm tăng nguy cơ một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai và khiến người nộp thuế phải chịu trách nhiệm cho các khoản cứu trợ. Sau nhiều năm trì hoãn không cần thiết, thay vì củng cố an ninh của hệ thống tài chính, Fed đã nhượng bộ trước hoạt động vận động hành lang của các giám đốc điều hành ngân hàng lớn."

Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michael Barr cho biết những thay đổi này đại diện cho một "bước tạm thời," đồng thời nói thêm rằng Fed sẽ tìm kiếm thêm phản hồi trước khi bỏ phiếu cho đề xuất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục