Tại buổi điều trần kéo dài hai tiếng trước Ủy ban ngân sách Hạ viện ngày 9/6,Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke đã cảnh báo về tìnhtrạng nợ quốc gia và đề nghị Washington nghiêm túc rút ra bài học từ cuộc khủnghoảng nợ ở châu Âu hiện nay.
Ông Bernanke nhận định, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nỗ lực làm dịu căngthẳng và khôi phục sự ổn định, nên những tác động của cuộc khủng hoảng nợ ở châuÂu đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ ở mức khiêm tốn, thậm chí còn có lợi chongười tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước khi giá dầu mỏ thế giới giảm.
Tuy nhiên, ông Bernanke cảnh báo nợ quốc gia của Mỹ đang đứng ở mức caotrong lịch sử (13.000 tỷ USD) và thâm hụt ngân sách đang tiếp tục tăng. Sốliệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy nợ quốc gia sẽ tăng lên 19.600 tỷUSD vào năm 2015, vượt quá 100% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Chủ tịch FED cho biết, trong vài tuần tới sẽ thông báo cho các ngân hàng vềcác biện pháp chống bội chi ngân sách. Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ và Nhà Trắngsớm đưa ra kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang kỷ lục, vì nếu khôngthực hiện được các biện pháp này thì nền kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài.Năm ngoái, thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ lên tới 1.400 tỷ USD.
Tại phiên điều trần, ông Bernanke cũng tái khẳng định sự phục hồi kinh tếMỹ nhiều khả năng sẽ diễn ra chậm. GDP của Mỹ sẽ tăng khoảng 3,5% trong năm nay,cao hơn một chút so với mức cần thiết để đáp ứng sự gia tăng của lực lượng laođộng.
Mỹ sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục tình trạng mất việc làm trong cuộcsuy thoái giai đoạn 2008-2009. Các nhà tuyển dụng lao động đã tạo ra 431.000việc làm trong tháng 5/2010, nhưng chỉ có 41.000 việc làm là từ khu vực tư nhân.Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm chút ít nhưng vẫn ở mức rất cao 9,7%.
Nêu một số cải thiện trong tiêu dùng, đặc biệt là các loại hàng hóa lâubền, và trong đầu tư của doanh nghiệp vào phần mềm và thiết bị, song ôngBernanke cũng cảnh báo các hoạt động trong lĩnh vực nhà đất chỉ nhỉnh lên chútít so với hồi giữa năm 2009.
Ngoài ra, FED cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng lão hóa của dân số Mỹ, vớitrung bình cứ năm người ở độ tuổi từ 20-64 thì có một người trên 65 tuổi. Ðếnnăm 2030, tỷ lệ này chỉ còn là 3/1./.
Ông Bernanke nhận định, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nỗ lực làm dịu căngthẳng và khôi phục sự ổn định, nên những tác động của cuộc khủng hoảng nợ ở châuÂu đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ ở mức khiêm tốn, thậm chí còn có lợi chongười tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước khi giá dầu mỏ thế giới giảm.
Tuy nhiên, ông Bernanke cảnh báo nợ quốc gia của Mỹ đang đứng ở mức caotrong lịch sử (13.000 tỷ USD) và thâm hụt ngân sách đang tiếp tục tăng. Sốliệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy nợ quốc gia sẽ tăng lên 19.600 tỷUSD vào năm 2015, vượt quá 100% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Chủ tịch FED cho biết, trong vài tuần tới sẽ thông báo cho các ngân hàng vềcác biện pháp chống bội chi ngân sách. Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ và Nhà Trắngsớm đưa ra kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang kỷ lục, vì nếu khôngthực hiện được các biện pháp này thì nền kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài.Năm ngoái, thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ lên tới 1.400 tỷ USD.
Tại phiên điều trần, ông Bernanke cũng tái khẳng định sự phục hồi kinh tếMỹ nhiều khả năng sẽ diễn ra chậm. GDP của Mỹ sẽ tăng khoảng 3,5% trong năm nay,cao hơn một chút so với mức cần thiết để đáp ứng sự gia tăng của lực lượng laođộng.
Mỹ sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục tình trạng mất việc làm trong cuộcsuy thoái giai đoạn 2008-2009. Các nhà tuyển dụng lao động đã tạo ra 431.000việc làm trong tháng 5/2010, nhưng chỉ có 41.000 việc làm là từ khu vực tư nhân.Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm chút ít nhưng vẫn ở mức rất cao 9,7%.
Nêu một số cải thiện trong tiêu dùng, đặc biệt là các loại hàng hóa lâubền, và trong đầu tư của doanh nghiệp vào phần mềm và thiết bị, song ôngBernanke cũng cảnh báo các hoạt động trong lĩnh vực nhà đất chỉ nhỉnh lên chútít so với hồi giữa năm 2009.
Ngoài ra, FED cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng lão hóa của dân số Mỹ, vớitrung bình cứ năm người ở độ tuổi từ 20-64 thì có một người trên 65 tuổi. Ðếnnăm 2030, tỷ lệ này chỉ còn là 3/1./.
(TTXVN/Vietnam+)