EU và các đồng minh tìm cách siết chặt trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga

EU và 12 nước đối tác thảo luận về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cũng như các biện pháp nhằm duy trì mức giá trần đối với sản phẩm dầu từ Nga.
Nhà máy lọc dầu ở thành phố Gubkinsky, Tây Siberia, Liên bang Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo Liên minh châu Âu (EU) và 12 nước đối tác đã họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cũng như các biện pháp nhằm duy trì mức giá trần đối với sản phẩm dầu từ Nga.

Đặc phái viên về các biện pháp trừng phạt của EU, ông David O'Sullivan đã chủ trì các cuộc họp.

Trong thông báo, ông O'Sullivan cho biết đây là lần thứ 4 các nước nhóm họp tại Brussels và trọng tâm của cuộc họp lần này là củng cố các lệnh trừng phạt.

Năm 2022, Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và EU đã ấn định mức giá trần đối với sản phẩm dầu do Nga cung cấp bằng đường biển ở mức 60 USD/thùng, theo đó ngăn Moskva tiếp cận các dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm của phương Tây nếu dầu được bán với giá cao hơn.

Kể từ cuối năm ngoái, hiệu quả của biện pháp này đã suy giảm trong bối cảnh Nga thiết lập một đội tàu chở dầu riêng gồm hàng trăm chiếc.

Nhằm đảm bảo dầu được bán dưới mức giá trần, năm ngoái, các nước phương Tây, trong đó có EU, đã bắt đầu trừng phạt trực tiếp các tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục