EU đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực tư nhân

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề ra kế hoạch khung chiến lược nhằm đảm bảo hoạt động của khu vực tư nhân tại các nước đang phát triển.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra một văn bản chính sách mới, trong đó đề ra kế hoạch khung chiến lược nhằm đảm bảo hoạt động của khu vực tư nhân tại các nước đang phát triển có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

Văn bản chính sách này đã đề ra 12 hoạt động cụ thể nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tại các nước đối tác, cải thiện sự phát triển kinh doanh và làm tăng khả năng tiếp cận tài chính, chú trọng nhiều tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các lĩnh vực được quan tâm là phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, năng lượng bền vững và các lĩnh vực "xanh" khác.

Ủy viên của Liên minh châu Âu (EU) về phát triển Andris Piebalgs nói "khu vực tư nhân đóng vai trò quyết định trong việc giúp người dân thoát khỏi đói nghèo."

Trong thập niên trước, EU đã hỗ trợ trung bình 350 triệu euro/năm (480 triệu USD) cho hoạt động phát triển khu vực tư nhân tại các nước đối tác. Trong đó, xấp xỉ 50% các khoản hỗ trợ của EU được cung cấp cho các nước đối tác ở châu Phi, bao gồm các nước châu Phi vùng cận Sahara và Bắc Phi.

Trước đó, Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB, có trụ sở ở Luxembourg) đã ký kết thỏa thuận tín dụng trị giá 400 triệu euro (khoảng 550 triệu USD) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có quy mô lên đến 250 nhân viên ở châu Âu.

Thỏa thuận này của EIB sẽ cung cấp vốn vay chủ yếu cho các doanh nghiệp ở Tây Ban Nha và với tỷ lệ ít hơn cho doanh nghiệp ở các nước EU khác, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp.

Khoản tín dụng của EIB không chỉ cung cấp nguồn tài chính dài hạn cho các SME để thực hiện dự án đầu tư mà còn dành nhiều điều khoản ưu đãi đối với doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trên hai năm.

EIB đặt ưu tiên đầu tư hàng đầu cho các SME, đang được coi là động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế và kiến tạo việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục