EP phê chuẩn cho Ukraine vay 35 tỷ euro từ tài sản bị phong tỏa của Nga

Với 518 phiếu thuận, 56 phiếu chống và 61 phiếu trắng, khoản cho vay nêu trên đã tiến tới bước lập pháp cuối cùng sau khi chính phủ các quốc gia thành viên EU nhất trí với kế hoạch hồi đầu tháng 10.

Đồng euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 22/10 đã phê chuẩn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng trung ương Nga để cho Ukraine vay khoản tiền lên đến 35 tỷ euro (38 tỷ USD).

Với 518 phiếu thuận, 56 phiếu chống và 61 phiếu trắng, khoản cho vay nêu trên đã tiến tới bước lập pháp cuối cùng sau khi chính phủ các quốc gia thành viên EU đã nhất trí với kế hoạch hồi đầu tháng 10.

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) có kế hoạch cung cấp khoản vay tổng thể trị giá 50 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine dựa trên lợi nhuận từ các tài sản cố định của Nga ở phương Tây.

Các tài sản này đã bị phong tỏa ngay sau khi Moskva phát động cuộc chiến toàn diện ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Hơn 2/3 số tài sản trên, trị giá khoảng 210 tỷ euro, đang bị mắc kẹt ở EU, chủ yếu là tại công ty dịch vụ và bảo quản tài sản Euroclear của Bỉ.

Trước đó, ngày 21/10, Anh cũng đã tuyên bố sẽ cho Ukraine vay 2,23 tỷ bảng Anh (2,9 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục