Ecuador chìm trong bất ổn do các băng nhóm tội phạm hoành hành

Thành phố Guayaquil đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến giành địa bàn khốc liệt giữa hai băng nhóm khét tiếng này, biến nơi đây thành một trong những điểm nóng của cuộc chiến chống ma túy.
Cảnh sát tăng cường an ninh tại Guayaquil, Ecuador. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/10, cảnh sát Ecuador thông báo 7 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng khi họ rời khỏi câu lạc bộ bia.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm tội phạm gần thành phố cảng Guayaquil.

Vụ xả súng thứ ba trong 1 tuần, xảy ra vào tối 12/10, tại thành phố Duran đã nâng số người thiệt mạng lên 17 người.

Cảnh sát xác định hai băng nhóm đối địch, Latin Kings và Chone Killers, là thủ phạm đứng sau loạt vụ tấn công đẫm máu này.

Latin Kings và Chone Killers là các băng nhóm hiện diện mạnh mẽ ở thành phố Duran, nơi được con sông Babahoyo ngăn cách với thành phố Guayaquil.

Thành phố Guayaquil đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến giành địa bàn khốc liệt giữa hai băng nhóm khét tiếng này, biến nơi đây thành một trong những điểm nóng của cuộc chiến chống ma túy phức tạp và nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an ninh của người dân.

Các băng nhóm này được cho tham gia vào nhiều hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy, tống tiền và thậm chí là tuyển mộ trẻ vị thành niên.

Từng được coi là quốc gia hình mẫu của sự ổn định ở Nam Mỹ, Ecuador hiện đã trở thành trung tâm buôn bán ma túy lớn, với tội phạm bạo lực tăng vọt trong những năm gần đây.

Tỷ lệ giết người tăng từ mức 6 vụ hồi năm 2018 lên 47 vụ/100.000 dân hồi năm 2023, đặt ra thách thức lớn cho chính quyền.

Chính phủ đã triển khai các biện pháp mạnh tay để đối phó với tình hình, bao gồm tăng cường lực lượng an ninh, truy quét các băng nhóm tội phạm và cải cách hệ thống nhà tù.

Các cuộc trấn áp đã mang lại kết quả bước đầu. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, số vụ giết người đã giảm xuống còn 4.959 vụ, so với 6.037 vụ trong cùng kỳ năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục