Ecuador bắt đầu đóng cửa giếng dầu tại khu bảo tồn thiên nhiên Yasuni

Chính phủ Ecuador nêu rõ tất cả các giếng dầu tại khu bảo tồn thiên nhiên Yasuni sẽ ngừng hoạt động vào tháng 12/2029, tuy nhiên việc loại bỏ toàn bộ hạ tầng khoan dầu có thể kéo dài đến tháng 8/2030.

Đường ống dẫn dầu của Petroecuador tại khu bảo tồn Yasuni Amazon ở Via Auca, tỉnh Orellana. (Ảnh: Reuters)
Đường ống dẫn dầu của Petroecuador tại khu bảo tồn Yasuni Amazon ở Via Auca, tỉnh Orellana. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Ecuador ngày 28/8 bắt đầu đóng cửa các giếng dầu tại Lô 43-ITT nằm trên khu bảo tồn thiên nhiên Yasuni rộng lớn, sau khi cử tri nước này ủng hộ việc chấm dứt hoạt động khoan dầu tại đây trong cuộc trưng cầu ý dân hồi năm ngoái do lo ngại những ảnh hưởng đối với môi trường.

Trong một tuyên bố, Bộ Năng lượng Ecuador cho biết đã đóng 1 trong 247 giếng dầu tại khu bảo tồn trong khuôn khổ kế hoạch dự kiến kéo dài khoảng 5,5 năm.

Theo ước tính của Chính phủ Ecuador, phí tổn chấm dứt hoạt động khoan dầu có thể lên tới 1,3 tỷ USD.

Chính phủ Ecuador nêu rõ tất cả các giếng dầu sẽ ngừng hoạt động vào tháng 12/2029, tuy nhiên việc loại bỏ toàn bộ cơ sở hạ tầng khoan dầu tại đây có thể kéo dài đến tháng 8/2030.

Tòa án Hiến pháp Ecuador năm ngoái đã ra phán quyết buộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Petroecuador dỡ bỏ cơ sở hạ tầng khoan dầu trong vòng 1 năm, mặc dù giới chức trách cho rằng quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Theo dữ liệu chính thức, Petroecuador đã bơm khoảng 50.000 thùng/ngày tại lô dầu khí 43-ITT kể từ khi bắt đầu hoạt động này vào năm 2016. Tổng sản lượng dầu thô của Ecuador là khoảng 480.000 thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục