Đức hoan nghênh nỗ lực của Anh nhằm cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ vui mừng sau khi người đồng cấp Anh Starmer tuyên bố sẽ tìm kiếm một sự khởi đầu mới trong quan hệ với EU, gọi đây là cơ hội "cần được nắm bắt."

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Getty Images)
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 28/8, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hoan nghênh nỗ lực giúp cải thiện quan hệ của nước này với Liên minh châu Âu (EU), đánh giá Anh là yếu tố không thể thiếu trong việc giải quyết các vấn đề lớn đang tác động đến châu Âu.

Phát biểu họp báo chung tại Berlin sau hội đàm với người đồng cấp Anh, ông Scholz bày tỏ vui mừng sau khi ông Starmer tuyên bố sẽ tìm kiếm một sự khởi đầu mới trong quan hệ với EU, gọi đây là cơ hội "cần được nắm bắt."

Trước đó, Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố đã lên kế hoạch về một hiệp ước mới với Đức, như một phần trong chính sách quốc gia của ông nhằm hàn gắn các mối quan hệ với EU vốn bị tổn hại do Brexit. Ông Starmer cho biết hiệp ước kể trên bao gồm thỏa thuận quốc phòng và các liên kết sâu sắc hơn về khoa học, công nghệ cũng như thương mại.

Trước đó, Công đảng Anh cũng đã khẳng định sẽ tìm kiếm một hiệp ước an ninh và quốc phòng với Đức nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 4/7. Nhà lãnh đạo Anh hy vọng các bên sẽ đạt được nhất trí về hiệp ước vào cuối năm nay. Thủ tướng Anh gọi hiệp ước được lên kế hoạch là “cơ hội nghìn năm có một” để hỗ trợ “tái thiết lập rộng rãi hơn” quan hệ Anh-EU.

Bên cạnh đó, ông Starmer cũng cho biết đã nhất trí với người đồng cấp Đức về việc phát triển một kế hoạch hành động chung để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp và đập tan các băng nhóm đưa người di cư bất hợp pháp đến hai quốc gia này.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ ở cả Anh và Đức đều đang phải chịu những áp lực gia tăng liên quan các biện pháp trấn áp tình trạng di cư bất hợp pháp sau các vụ tấn công bằng dao gây chấn động dư luận xảy ra ở cả hai nước trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Anh và Đức cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh cả hai nước đều chịu áp lực về việc viện trợ cho Kiev.

Ông Scholz nhấn mạnh rằng cả hai nước "kiên quyết đứng về phía Ukraine" trong khi ông Starmer nhắc lại quyết tâm của hai bên là luôn kề vai sát cánh với Ukraine để cung cấp sự hỗ trợ mà Kiev cần. Đức là nước đóng góp viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, nhưng có kế hoạch giảm một nửa ngân sách dành cho khoản viện trợ này vào năm tới.

Trong năm 2024, Đức chi khoảng 8 tỷ euro (9 tỷ USD) để viện trợ cho Ukraine nhưng dự thảo ngân sách cho năm 2025 chỉ dành khoảng 4 tỷ euro cho mục này.

Thủ tướng Anh Starmer đang có chuyến thăm Đức đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước. Chuyến công du được coi là động thái hướng tới việc "cài đặt" lại quan hệ Anh-EU cũng sẽ đưa Thủ tướng Anh tới Paris để hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron trong ngày 29/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục