Đức cam kết trở thành “trụ cột chính” của quốc phòng châu Âu

Trong bối cảnh Berlin chuẩn bị triển khai một lữ đoàn binh sỹ tại Litva, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố nước này sẵn sàng trở thành “trụ cột trung tâm” của quốc phòng châu Âu.

Binh sỹ Đức tham gia tập trận tại Altengrabow ở miền Đông nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Đức tham gia tập trận tại Altengrabow ở miền Đông nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 26/9 tuyên bố nước này sẵn sàng trở thành “trụ cột trung tâm” của quốc phòng châu Âu.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Berlin chuẩn bị triển khai một lữ đoàn binh sỹ tại Litva, nhằm mục đích ngăn chặn hành động xâm lược tiềm tàng của Nga tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), nơi căng thẳng đã gia tăng kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022.

Phát biểu với các nghị sỹ tại thủ đô Vilnius của Litva, ông Pistorius nói: “Lực lượng vũ trang Đức đã sẵn sàng trở thành ‘trụ cột trung tâm’ của quốc phòng ở châu Âu.”

Trước đó, Đức đã cam kết triển khai lâu dài 5.000 quân tại Litva vào cuối năm 2027, một quyết định mà Berlin coi là then chốt đối với chính sách quốc phòng của mình.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức cũng cam kết sẽ tôn trọng thời hạn này. Ông nói: “Đây là lợi ích chung của chúng ta. Và chúng ta có trách nhiệm chung là làm cho dự án chủ chốt này thành công.”

Hàng trăm binh sỹ Đức hiện đã có mặt tại Litva và dự kiến số lượng này sẽ đạt khoảng 500 quân vào năm tới.

Litva đã cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng cho lữ đoàn Đức và đang phê chuẩn một thỏa thuận song phương trong đó nêu rõ quyền của quân đội Đức đồn trú tại quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục