Đưa thành phố Nam Định trở thành trung tâm của tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh, để sớm trở thành trung tâm của tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng...

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố Nam Định. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố Nam Định. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Ngày 1/7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nam Định đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (1/7/1954-1/7/2024).

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cho biết, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay thành phố Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh. Kinh tế tăng trưởng khá, hạ tầng đô thị tiếp tục được tập trung đầu tư, nâng cấp, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Công tác chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường và giữ vững.

Mục tiêu thành phố đề ra đến năm 2025 là xây dựng phát triển thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch, xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh đưa nền kinh tế thành phố tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô cũng như giá trị.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh, để sớm trở thành trung tâm, hạt nhân của tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời rà soát, lựa chọn, tập trung nguồn lực để thúc đẩy hình thành và phát triển một số chức năng trung tâm có lợi thế, tiềm năng của thành phố.

Đến nay, cơ cấu kinh tế của thành phố Nam Định chuyển dịch tích cực, đúng hướng, hiệu quả của nền kinh tế được nâng lên. Thành phố tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Thành phố luôn là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục của toàn tỉnh.

Hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm đã được thành phố Nam Định đầu tư xây dựng, nhiều công trình được cải tạo, nâng cấp. Các hoạt động văn hóa-xã hội, an sinh xã hội thực hiện hiệu quả, nhất là công tác chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, đối tượng xã hội.

ttxvn_gan_bien_cong_trinh_chao_mung_70_nam_ngay_giai_phong_thanh_pho_nam_dinh_0107-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Cửa Nam. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá trong gia đình, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... phát triển sâu rộng, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,” phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.” Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt hơn 90 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,06%.

Để xây dựng, phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ và có bản sắc riêng, thành phố Nam Định đang dần hình thành 3 vùng phát triển. Vùng phát triển đô thị trung tâm hiện hữu với chức năng là trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa của tỉnh.

Vùng phát triển đô thị về phía Tây và Tây Bắc, hình thành các khu vực đô thị tổng hợp, khu công nghiệp. Vùng phát triển đô thị về phía Nam và Đông Nam thành phố, hình thành đô thị dịch vụ, thương mại, phát triển vùng sinh thái nông nghiệp.

Bí thư Thành uỷ thành phố Nam Định Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi giữa các khu vực trong thành phố và hạ tầng giao thông các tuyến Quốc lộ 21, 21B, 38B... Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trước đó, thành phố Nam Định đã tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Nam Định tại Trường Tiểu học phường Cửa Nam.

Dự án có tổng mức đầu tư 93,7 tỷ đồng, quy mô nhà 3 tầng gồm 30 phòng học, các phòng học chức năng phục vụ học tập, nhà ăn, nhà bếp... Công trình được khởi công tháng 9/2022 và hoàn thành tháng 6/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục