Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình đều hội tụ nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp để liên kết thành một hành trình du lịch xanh hấp dẫn.
Lễ hội Hoa Lư với nhiều nghi lễ trang trọng và các hoạt động văn hóa đặc sắc đang được các tỉnh Ninh Bình tích cực chuẩn bị, đảm bảo diễn ra trang trọng, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa.
Cách Hà Nội khoảng 100km, Ninh Bình là lựa chọn phù hợp với những du khách không có nhiều thời gian nhưng muốn khám phá khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Ngày 25/1, "Không gian chợ Tết xưa" được khai mạc tại Phố cổ Hoa Lư, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nhằm tái hiện nét đẹp văn hóa, quảng bá giá trị văn hóa của dân tộc tới đông đảo du khách.
Tối 22/11/2024, tại Lễ trao giải thưởng Kotler 2024, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An vinh dự được trao giải “Impactful destination”-“Điểm đến có ảnh hưởng.”
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh tỉnh Ninh Bình là một trong những địa phương tiên phong của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch tại Nhật Bản.
Tại tỉnh Ninh Bình, văn hóa ẩm thực được biết đến với sự phong phú về số lượng, tinh tế, đa dạng trong từng khâu chế biến với nhiều món ăn nổi tiếng như dê núi Trường Yên, cơm cháy Ninh Bình...
Tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Chương trình Forestival vào tháng 12/2024 và Chương trình huyền thoại Di sản dự kiến vào tháng 3/2025 nhằm quảng bá du lịch tới du khách trong và ngoài nước.
Nhiều điểm du lịch, khu di tích nổi tiếng ở các địa phương trên cả nước đã đón lượng khách tham quan khá đông trong dịp Tết Độc lập năm 2024.
Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng nhanh trong vài năm trở lại đây. Năm 2023, cả nước đón 392.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 231% so với năm 2019.
Trong ngày 28/8, Khu du lịch sinh thái Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đã đón trên 800 khách trong đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ.
Việc đoàn 4.500 khách Ấn Độ đến tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An là một cơ hội lớn để Ninh Bình quảng bá di sản thế giới, quảng bá điểm đến tới thị trường du khách Ấn Độ và Nam Á.
Khách quốc tế yêu thích "Mường tour - Động Thiên Hà" bởi họ được trải nghiệm một phần cuộc sống nơi làng quê thanh bình, sự đa dạng của văn hóa địa phương và lòng hiếu khách của người Việt Nam.
Ninh Bình bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản một cách hiệu quả, bền vững với mục tiêu biến di sản thành tài sản để Tràng An tiếp tục là điển hình mẫu mực về bảo tồn giá trị di sản.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khuyến khích giới trẻ làm du lịch gắn với lợi ích cộng đồng, đưa du khách trải nghiệm nét đặc sắc văn hóa tại các địa phương, trải nghiệm các di sản phi vật thể...
Tỉnh Ninh Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác tăng cường thúc đẩy phát triển du lịch Ấn Độ tới Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng phù hợp với các mục tiêu phát triển của tỉnh.
Với quyết tâm, kiên trì thực hiện định hướng phát triển du lịch theo gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ninh Bình từng bước phát triển trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.
Tour nổi bật du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội được TripAdvisor khen ngợi: "Thay đổi sự hối hả nhộn nhịp của Thủ đô Hà Nội của Việt Nam, để có một ngày đắm mình trong vẻ đẹp tự nhiên."
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hưởng ứng kỷ niệm 10 năm Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" được tổ chức từ ngày 1 đến 8/6 tại Khu Du lịch Tam Cốc-Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.