Hủy 3.000 vật liệu nổ

Dự án RENEW hủy tới 3.000 vật liệu nổ ở Quảng Trị

Các đội rà phá sử dụng công nghệ cao của dự án RENEW xử lý hơn 2.850 vật liệu nổ, bàn giao 40ha đất an toàn cho địa phương sử dụng.

Ngày 5/8, lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác thực hiện Dự án “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh” (RENEW) và khai trương trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị đã diễn ra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Dự án RENEW thuộc chương trình hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, được thí điểm triển khai từ tháng 8/2001, nhằm góp phần giải quyết hậu quả của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Từ mô hình thí điểm ban đầu tại huyện Triệu Phong, Dự án RENEW đã có những bước phát triển vượt bậc. Các đội rà phá hiện trường sử dụng công nghệ cao của Dự án RENEW đã xử lý hơn 2.850 vật liệu nổ và bàn giao 40ha đất cho địa phương sử dụng an toàn.

Bên cạnh đó, các đội rà phá bom mìn cố định và lưu động từ năm 2007 đã phá hủy an toàn 6.260 quả bom mìn, vật liệu nổ các loại tìm thấy ở nhà, vườn, ruộng lúa của người dân tại các huyện Cam Lộ, Triệu Phong và Hải Lăng.

Dự án RENEW cũng triển khai nhiều hoạt động khác như tuyên truyền, giáo dục phòng tránh bom mìn cho người dân; hỗ trợ tạo thu nhập cho nạn nhân bom mìn với các chương trình như “Sứ mệnh của nấm,” “Hỗ trợ nuôi trâu, bò,” Hỗ trợ phẫu thuật, hỗ trợ cung cấp chân tay giả cho người khuyết tật, nâng cao năng lực y tế...

Ông Nguyễn Đức Chính, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng, dự án RENEW được triển khai là bước đi đúng hướng và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Nhiều diện tích ô nhiễm bom mìn được rà phá, tai nạn bom mìn đã giảm một cách đáng kể, nhận thức của cộng đồng về nguy hiểm bom mìn tăng rõ rệt; một bộ phận gia đình nạn nhân bom mìn, người nghèo được cải thiện đời sống và tái hoà nhập xã hội; nhiều nơi có phòng học khang trang; năng lực cấp cứu chấn thương cơ sở được nâng cao.

Nhân dịp này, Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động.

Trung tâm được xây dựng nhằm trưng bày các hiện vật cũng như các hình ảnh liên quan đến tác động của bom mìn cũng như công tác khắc phục ảnh hưởng của bom mìn và các hoạt động hỗ trợ nạn nhân của bom mìn phát triển sản xuất, tái hoà nhập cộng đồng.

Quảng Trị là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Hiện nay, tỉnh có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao nhất nước, với hơn 80% tổng diện tích tự nhiên.

Tính đến cuối tháng 12/2010, tỉnh Quảng Trị đã có hơn 7.000 trường hợp thương vong do tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 2.600 người bị chết. 31% số nạn nhân của bom mìn là trẻ em.

Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động sẽ giúp khách tham quan tìm hiểu về sự khốc liệt của cuộc chiến tranh, về ảnh hưởng và tác hại của bom mìn sau chiến tranh, về nỗ lực vượt qua mất mát, thương tật, đói nghèo của người dân.

Trung tâm cũng là nơi để giáo dục, tuyên truyền về phòng tránh bom mìn đối với người dân./.

Dương Vương Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục