Doosan Vina biến làng quê nông-ngư nghiệp thành cụm công nghiệp sầm uất

Sự hiện diện của Doosan Vina đã giúp Quảng Ngãi tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và cải thiện đáng kể điều kiện sống cũng như chất lượng cuộc sống của người dân.

Bến cảng của nhà máy Doosan Vina tại tỉnh Quãng Ngãi, mở cửa hoạt động năm 2009. (Nguồn: Doosan Vina)
Bến cảng của nhà máy Doosan Vina tại tỉnh Quãng Ngãi, mở cửa hoạt động năm 2009. (Nguồn: Doosan Vina)

Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2022.

Quá trình đồng hành phát triển của hai quốc gia được minh chứng bởi quy mô đầu tư khổng lồ của Hàn Quốc vào Việt Nam mà ít quốc gia nào sánh kịp, cùng một cộng đồng đông đảo người Việt Nam và gia đình đa văn hóa đang sinh sống và lập nghiệp tại Xứ sở kim chi.

Hãng thông tấn hàng đầu Hàn Quốc Yonhap đã hợp tác cùng Thông tấn xã Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc để giới thiệu những điển hình tiêu biểu trong "mối lương duyên" giữa các tổ chức và doanh nghiệp hai nước, qua đó làm bền chặt thêm mối quan hệ song phương.

Sự hiện diện của Doosan Vina đã giúp Quảng Ngãi tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và cải thiện đáng kể điều kiện sống cũng như chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Anh Nguyễn Việt Thuận, 54 tuổi, cư dân tại tỉnh duyên hải miền Trung Quảng Ngãi, đã mô tả những thay đổi sâu rộng mà nhà máy Doosan Vina mang lại cho khu vực kể từ khi hoạt động bắt đầu vào năm 2009.

Doosan Vina, một công ty thành viên của Tập đoàn Doosan, là công ty chuyên sản xuất lò hơi cho các nhà máy nhiệt điện, nhà máy khử mặn, môđun cho nhà máy hóa chất và cần cẩu cảng.

Trước khi Doosan Vina đặt nhà máy lớn đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi, khu vực này chủ yếu là vùng nông thôn với các làng quê nhỏ rải rác trên các cánh đồng rộng lớn và người dân sống chủ yếu bằng nghề nông và đánh cá.

Tuy nhiên, sự hiện diện của công ty với quy mô nhà máy lớn đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho khu vực.

Thành công này không thể có được nếu không nhờ vào các hoạt động trách nhiệm xã hội tích cực của công ty kể từ khi thành lập, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân địa phương.

Một ví dụ điển hình về các hoạt động trách nhiệm xã hội tích cực của Doosan Vina là việc tài trợ và lắp đặt nhà máy khử mặn để chuyển đổi nước biển thành nước ngọt cho đảo An Bình, một hòn đảo xa xôi cách đất liền Quảng Ngãi khoảng 20km, vào năm 2012.

Do không có nguồn nước ngầm, người dân trên đảo phải phụ thuộc vào nước mưa và nước đóng chai nhập khẩu. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Doosan Vina, người dân hiện nay được cung cấp tới 100 tấn nước sạch mỗi ngày, không còn lo lắng về tình trạng thiếu nước uống.

Doosan Vina đã đầu tư khoảng 1,2 triệu USD (1,59 tỷ won) để lắp đặt hệ thống này và duy trì mối quan hệ gắn bó với cư dân đảo suốt 13 năm qua, đồng thời đầu tư thêm 90.000 USD cho việc bảo trì.

Ông Jeong Hyun-chul, trưởng nhóm chiến lược của công ty, chia sẻ: "Mỗi khi các kỹ thuật viên của chúng tôi đến đảo để sửa chữa thiết bị khử mặn, cư dân nơi đây luôn đón tiếp họ nồng hậu bằng những món hải sản tươi ngon từ đảo, như những người hàng xóm thân thiết."

quang_ngai.jpg
Trẻ em đang chơi đùa tại nhà máy khử mặn của Doosan Vina.

Kể từ năm 2009, công ty cũng đã hợp tác với Bệnh viện Chung-Ang để cung cấp dịch vụ tình nguyện y tế, với khoảng 20 nhân viên y tế đến thăm đảo hàng năm để điều trị cho cư dân địa phương và những bệnh nhân cần phẫu thuật được mời sang Hàn Quốc thực hiện miễn phí.

Doosan Vina đã thực hiện phẫu thuật cho 85 bệnh nhân bị sứt môi, hở hàm ếch và bệnh tim tại Quảng Ngãi. Nơi đây từng là chiến trường ác liệt trong chiến tranh Việt Nam và nổi tiếng với số lượng bệnh nhân hở hàm ếch cao do tác động của chất defoliant.

Ngoài ra, Doosan Vina đã tặng thiết bị y tế trị giá 330.000 USD cho 15 bệnh viện và trung tâm y tế công cộng tại tỉnh Quảng Ngãi và mời đội ngũ y tế Việt Nam tham gia đào tạo y tế tại Bệnh viện Chung-Ang.

quang_ngai_2.jpg
Người dân đang chờ khám bệnh tại bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn: Doosan Vina)

Từ năm 2015, Doosan Vina đã tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế hợp tác với trường Đại học Chung-Ang. Cụ thể, hàng năm, công ty sửa chữa nhà cho cư dân địa phương với sự trợ giúp của 30 sinh viên trường Đai học Chung-Ang và tổ chức các chương trình văn hóa Hàn Quốc như đội cổ vũ K-pop và võ taekwondo cho trẻ em.

Nhiều người đã hi sinh trong các trận đánh ác liệt tại Việt Nam như trận đánh Tra Bình Dương ở Quảng Ngãi. Đây là khu vực quan trọng mà quân đội Hàn Quốc được cử đến tham gia. Kết quả là, một số người già vẫn có ác cảm đối với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Doosan Vina đã có những hành động ý nghĩa để làm sạch các đài tưởng niệm các nạn nhân của chiến tranh và bày tỏ sự tôn kính cùng với sinh viên của trường Chung-Ang. Những nỗ lực tình nguyện không ngừng của Doosan Vina đang góp phần hàn gắn vết thương lịch sử đau thương giữa hai quốc gia.

doosan_vina_2.jpg
Sinh viên Trường Y Chung-Ang và nhân viên Doosan Vina chụp ảnh lưu niệm trước đài tưởng niệm các liệt sỹ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. (Nguồn: Doosan Vina)

Quảng Ngãi cũng là một trong những tỉnh thường xuyên bị thiệt hại nặng nề do bão.

Theo Doosan Vina, mỗi khi bão gây ra thiệt hại lớn cho các ngôi nhà của người dân, công ty đã mở cửa ký túc xá và căn hộ của nhân viên cho người dân tránh lũ, đồng thời hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho họ sau bão.

"Phần lớn người dân đều cảm thấy sự giúp đỡ tận tình của Doosan Vina và thấy gần gũi với công ty như với các doanh nghiệp khác tại địa phương," ông Lê Hữu Áo, 39 tuổi, một nhân viên lâu năm tại Doosan Vina, chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng đóng góp nổi bật nhất của Doosan Vina là đào tạo nhân tài địa phương.

Tại trung tâm đào tạo nội bộ, Doosan Vina đã trang bị các kỹ năng như hàn xì cho những người trước đây chỉ làm nông và đánh cá, và đến nay đã đào tạo hơn 30.000 lao động chất lượng cao.

"Với một tỉnh trước đây vốn thiếu thợ kỹ thuật thì giờ có cả đội ngũ lao động tay nghề cao, Quảng Ngãi dần thu hút các công ty khác quan tâm và đầu tư vào tỉnh," đại diện công ty cho biết.

Hiện tỉnh còn có một nhà máy thép thuộc Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam. Vì thế, Doosan Vina được mệnh danh là "Học viện Nhân tài của Quảng Ngãi."

"Doosan Vina đã không ngừng nỗ lực tạo ra việc làm cho từ 2.000 đến 3.000 người, bao gồm hơn 1.500 nhân viên chính thức và 1.000 đến 1.500 nhà thầu. Đây là những người đã có thể kiếm sống từ nghề nông và đánh cá," ông Kim Hyo-tae, Chủ tịch Doosan Vina, cho biết.

"Nhờ đó, nền tảng công nghiệp đang được xây dựng và chúng tôi tự hào dẫn đầu trong sự phát triển kinh tế của khu vực," ông Kim Hyo-tae nhấn mạnh./.

doosan_vina_3.jpg
Nhân viên Doosan Vina hỗ trợ người dân tại làng quê bị thiệt hại do bão. (Nguồn: Doosan Vina)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục