Đồng Tháp tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở tại huyện Châu Thành

Quan điểm là "xây dựng tinh thần người dân là chính," giúp người dân chuyển từ thái độ "Thụ động-Trông chờ-Ỷ lại" sang "Chăm chỉ-Tự lực-Hợp tác," không phó mặc cho cấp ủy, chính quyền.
Đồng Tháp tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở tại huyện Châu Thành ảnh 1Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành (Đồng Tháp) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trong ba ngày 28-30/6.

Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. 221 đại biểu đại diện cho hơn 4.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 ủy viên; tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Huyện ủy khóa XI được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt 99,5%.

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là: thu nhập bình quân đầu người đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 10 - 15% năm. Đến năm 2025 sẽ có 20 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã hiện hành; số lao động qua đào tạo đạt 72,74 %; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 3%...

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó đề ra 14 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 đột phá chiến lược phát triển vào những lĩnh vực trọng tâm, như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; xây dựng nông thôn mới; phát triển đô thị; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân, nâng cao nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh. Trong đó, xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và phát triển kinh tế là nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn mới.

[HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua 15 nghị quyết quan trọng]

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Châu Thành đã thực hiện đạt và vượt 7/10 chỉ tiêu; 3 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch ra là tổng giá trị sản xuất ngành nông-thủy sản (đạt 99,05%), ngành công nghiệp (đạt 97,23%) và giảm tỷ lệ hộ nghèo (đạt 77,33%).

Đáng chú ý là đến cuối năm 2019, huyện Châu Thành có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 112,5%, vượt chỉ tiêu 1 xã). Dự kiến cuối năm 2020, huyện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 3 xã theo Nghị quyết đề ra).

Cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo tại huyện giảm còn 1,44%, dự kiến đến cuối năm 2020 còn 1,24% số hộ nghèo phát sinh và tái nghèo thấp...

Đồng Tháp tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở tại huyện Châu Thành ảnh 2Ông Nguyễn Tấn Lực tái đắc cử Bí thư huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho rằng, điều đặc biệt quan trọng của Đại hội lần này là thực hiện thí điểm chủ trương mới của Trung ương: Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Đây là một chủ trương lớn nhằm tiếp tục thí điểm việc mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Do đó, Bí thư Huyện ủy phải là người tiêu biểu nhất về phẩm chất chính trị, năng lực tư duy, thật sự là trung tâm đoàn kết để tập hợp, phát huy trí tuệ của hệ thống chính trị và người dân huyện.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng nền tảng tinh thần liên kết, hợp tác trong người dân được huyện chú trọng. Từ đó, giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại địa phương được thuận lợi.

Quan điểm là "xây dựng tinh thần người dân là chính," giúp người dân chuyển từ thái độ "Thụ động-Trông chờ-Ỷ lại" sang "Chăm chỉ-Tự lực-Hợp tác," không phó mặc cho cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị huyện có nhiều đổi mới, điều hành năng động, quản lý hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa địa phương vươn lên vị trí thứ hai toàn tỉnh về "Chỉ số cải cách hành chính" năm 2019.

Tuy nhiên, ông Lê Minh Hoan cho rằng, đại dịch COVID-19 sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng lớn, đa chiều đến kinh tế-xã hội, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn rất dễ bị tổn thương, tác động.

Trong khi đó, khả năng cạnh tranh, lưu thông nông sản và một số sản phẩm công nghiệp địa phương còn thấp. Ngành công nghiệp chế biến còn non trẻ; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đã có tiến bộ nhưng còn sơ khai, chưa bền vững; thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; tình hình tội phạm liên quan đến ma túy còn diễn biến khá phức tạp. Những vấn đề tồn đọng trên cần phải được tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng bộ huyện Châu Thành từ công tác xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc đến công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kịch bản; tạo sinh khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Diễn biến Đại hội được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp thực tiễn, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên kết quả bầu cử được sự thống nhất cao.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng cần phải tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, quan tâm đến điều kiện, thời gian tổ chức các tổ thảo luận; đặc biệt, không chủ quan mà phải dự phòng các phương án, tình huống xảy ra, tránh bị động...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng lưu ý, việc Châu Thành tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên ở Đồng Tháp sẽ giúp 15 Đảng bộ còn lại rút kinh nghiệm về tổ chức Đại hội trong thời gian tới.

Ban Thường vụ các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung nhưng không quên thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền lan tỏa, hiệu quả nhưng tránh phô trương, hình thức. Đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, chuẩn bị nhân sự đúng tinh thần tập trung dân chủ...

Đồng Tháp tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở tại huyện Châu Thành ảnh 3Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục