Đồng Nai: Khai giảng khóa học thí điểm dạy tiếng Hàn ở khối Trung học Phổ thông

Việc đào tạo tiếng Hàn trong trường học sẽ giúp học sinh Đồng Nai biết thêm một ngoại ngữ khác, đồng thời giúp tỉnh Đồng Nai chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trao giáo trình tiếng Hàn cho học sinh tham gia lớp học tại trường THPT Lương Thế Vinh (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Trao giáo trình tiếng Hàn cho học sinh tham gia lớp học tại trường THPT Lương Thế Vinh (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 10/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức khai giảng khóa học thí điểm đầu tiên dạy tiếng Hàn khối Trung học Phổ thông với sự tham gia của 300 học sinh Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đề án Thí điểm hỗ trợ dạy tiếng Hàn tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ký kết từ tháng 6/2024, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Visang Việt Nam và Trường đại học Lạc Hồng cùng thực hiện.

Đây là Đề án được hỗ trợ bởi Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA), Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai.

Sau quá trình chuẩn bị, đến nay đã có 300 học sinh tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đăng ký tham gia.

Việc tổ chức hoạt động dạy tiếng Hàn được thực hiện ngoài giờ học chính khóa. Đội ngũ giáo viên tham gia dạy học là giảng viên tiếng Hàn tại Trường đại học Lạc Hồng và giáo viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Visang Việt Nam.

Các lớp học sẽ được triển khai bằng 2 hình thức trực tuyến đối với các học sinh ở xa và trực tiếp đối với học sinh ở khu vực thành phố Biên Hòa.

Lớp sơ cấp 1A sẽ được triển khai trong thời gian 3 tháng, với tổng số 48 tiết bằng giáo trình tiếng Hàn.

TTXVN_1010 Dong Nai tieng Han 2.jpg
Đại diện học sinh đăng ký lớp học thí điểm tiếng Hàn phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A5, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết ngay từ năm học lớp 10, em đã có mong muốn được học thêm một ngoại ngữ nữa là tiếng Hàn nhưng nhà trường chưa tổ chức dạy môn học này. Sau khi nghe thông tin nhà trường triển khai thí điểm dạy môn tiếng Hàn, Quỳnh Anh đã là một trong những học sinh đầu tiên đăng ký tham gia.

“Qua tìm hiểu thông tin từ bố mẹ, em được biết số lượng doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào Đồng Nai rất lớn. Vì vậy, em xác định nếu học tốt môn tiếng Hàn sẽ là cơ hội lớn để em đạt được ước mơ làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc,” Quỳnh Anh chia sẻ.

Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai cho biết khi bắt đầu Đề án, Ban Tổ chức nghĩ rằng sự quan tâm của học sinh đối với môn học này không nhiều, nhưng thực tế qua các buổi tiếp xúc trực tiếp với học sinh mới thấy nhu cầu theo học của các em là rất lớn. Đến nay đã có 300 em ở các địa phương đăng ký theo học.

Theo ông Huỳnh Thanh Bình, Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Đồng Nai, với tổng số vốn gần 7,5 tỷ USD. Đến nay, Đồng Nai đã ký kết 24 biên bản thỏa thuận ghi nhớ với đối tác Hàn Quốc, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Lĩnh vực các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư nhiều tại Đồng Nai gồm: sản xuất giày dép; xơ, sợi dệt; dệt may; sản phẩm gỗ; điện tử. Gần đây, một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Đồng Nai thông qua góp vốn, chuyển nhượng lại cổ phần của doanh nghiệp làm chủ dự án.

Ông Huỳnh Thanh Bình nhấn mạnh, việc triển khai đào tạo tiếng Hàn trong trường học sẽ giúp học sinh Đồng Nai biết thêm một ngoại ngữ khác, đồng thời giúp tỉnh Đồng Nai chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc sau này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục