Đồng Nai: Cắt bỏ khối u ngực nặng 10kg cho nữ bệnh nhân 44 tuổi

Bác sỹ Lê Đức Nhân, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết bệnh nhân có khối u ngực nặng 10kg là người có khối u lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị tiếp nhận.
Bệnh nhân T. đang tiếp tục được theo dõi, chữa trị sau ca mổ. (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thông tin đến ngày 26/9, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân H.T.T.T. (44 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị khối u ở 1 bên ngực trái, nặng 10kg đã ổn định, hết đau nhức và có thể xuất viện trong tuần tới.

Trước đó, ngày 22/9, bà H.T.T.T. nhập viện trong tình trạng gầy gò, xanh xao, ở ngực có một khối u rất lớn.

Người nhà bệnh nhân cho biết khoảng 1 năm trước, bà T. phát hiện có một cục u nhỏ ở ngực, sau đó đi khám và được cho về nhà uống thuốc do khối u lành tính.

Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng trở lại đây, khối u phát triển nhanh bất ngờ, kèm đau nhức và khó đi lại nên người nhà đã đưa bà T. nhập viện kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, kết hợp siêu âm, các bác sỹ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ, bóc tách khối u nặng gần 10kg ra khỏi ngực phải của bệnh nhân.

Bác sỹ Lê Đức Nhân, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết đây là bệnh nhân có khối u lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị tiếp nhận. Khối u này quá lớn nên nuôi nhiều mạch máu lớn.

Do đó, trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ bóc tách khối u khỏi các bộ phận xâm lấn trong cơ thể, ít chảy máu nhất, khéo léo không để khối u bị vỡ, tràn dịch ổ bụng gây nguy hiểm cho bệnh nhân, đồng thời kéo ghép phần da vào phần hổng sau khi cắt khối u...

Các bác sỹ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện và điều trị bệnh. Đặc biệt, đối với phụ nữ ngoài 40 tuổi, nên thường xuyên tầm soát ung thư vú.

Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện sự phát triển lệch của tuyến vú, xuất hiện hạch ở vùng nách, loét đầu núm, chảy dịch... thì cần phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục