Động đất tại Myanmar: WHO kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp

WHO đã kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp và đang huy động trung tâm hậu cần của mình ở Dubai để chuẩn bị vật tư y tế cứu thương cho khu vực xảy ra thảm họa động đất tại Myanmar.

Trận động đất kinh hoàng có độ lớn 7,7 đã làm rung chuyển miền Trung Myanmar trong chiều 28/3, gây ra sự tàn phá khủng khiếp và làm rung chuyển cả khu vực Đông Nam Á. (Nguồn: Facebook)
Trận động đất kinh hoàng có độ lớn 7,7 đã làm rung chuyển miền Trung Myanmar trong chiều 28/3, gây ra sự tàn phá khủng khiếp và làm rung chuyển cả khu vực Đông Nam Á. (Nguồn: Facebook)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/3 đã kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp và đang huy động trung tâm hậu cần của mình ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) để chuẩn bị vật tư y tế cứu thương cho khu vực xảy ra thảm họa động đất tại Myanmar trước đó cùng ngày.

Trận động đất kinh hoàng có độ lớn 7,7 đã làm rung chuyển miền Trung Myanmar trong chiều 28/3, gây ra sự tàn phá khủng khiếp và làm rung chuyển cả khu vực Đông Nam Á.

Trong khi chính quyền quân sự Myanmar chưa đưa ra thông báo chính thức về số người thiệt mạng trong trận động đất này, các hãng truyền thông dẫn các nguồn tin đưa ra nhiều con số khác nhau, với số người thiệt mạng tăng nhanh.

Tính đến 21h30 giờ Việt Nam, hãng tin Tân Hoa (Trung Quốc) dẫn lời các tổ chức cứu hộ cho biết cơn địa chấn đã cướp đi sinh mạng của gần 50 người tại Myanmar và con số này có thể còn gia tăng trong những ngày tới.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn truyền thông địa phương cho biết có ít nhất 80 người ở Myanmar thiệt mạng, trong đó riêng ở tâm chấn Mandalay có 60 người.

Hãng tin Sky News dẫn nguồn tin của truyền hình quốc gia Myanmar thậm chí cho biết có 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương trong thảm họa này.

Phát biểu từ trụ sở của WHO tại Geneva, người phát ngôn Margaret Harris cho biết cơ quan này coi đây là “một mối đe dọa rất lớn đối với tính mạng và sức khỏe con người."

WHO đang tập trung vào việc cung cấp vật tư y tế cứu thương, thuốc men thiết yếu và các thiết bị cố định bên ngoài, trong bối cảnh ước tính sẽ có rất nhiều người bị thương cần được điều trị. Cơ quan này cũng lo ngại cơ sở hạ tầng y tế ở Myanmar có thể bị hư hại nghiêm trọng.

Bà Harris nêu rõ: "Chúng tôi đã sẵn sàng hành động - nhưng bây giờ chúng tôi cần biết chính xác địa điểm, những gì đã xảy ra và tại sao. Thông tin từ thực địa là rất quan trọng ngay lúc này."

Trận động đất xảy ra vào khoảng 12h50 chiều 28/3 (giờ địa phương), với tâm chấn gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Các nhân chứng cho biết nhiều tòa nhà đã đổ sập, trong khi một nhà thờ Hồi giáo bị sập một phần, khiến khoảng 10 người thiệt mạng. Chỉ 11 phút sau trận động đất đầu tiên, một dư chấn độ lớn 6,4 độ Richter tiếp tục làm rung chuyển khu vực này.

Hiện các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Những báo cáo sơ bộ cho thấy nhiều chung cư, bệnh viện, trường học và tòa nhà văn phòng chính phủ đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau.

Một số tòa nhà trong khuôn viên trường học bị sập và một số lượng học sinh không xác định đã bị chôn vùi.

Giới chức Mandalay đánh giá số người thiệt mạng và mất tích sẽ tập trung cao ở khu vực trung tâm thành phố này do rất nhiều tòa nhà tại đây bị hư hại.
Chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế và ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực bị ảnh hưởng trong nước.

Trong một phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Zaw Min Tun - người phát ngôn của chính quyền quân sự - đã kêu gọi hiến máu do có quá nhiều người bị thương phải nhập viện điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục