Liên minh châu Âu (EU) triển khai hoạt động cầu hàng không nhân đạo trong nỗ lực khẩn cấp nhằm cung cấp viện trợ đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa động đất ở Myanmar.
Nỗ lực cứu trợ người dân Myanmar gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng bị tàn phá, trong khi xung đột tại một số khu vực gây cản trở cho việc vận chuyển hàng nhân đạo.
Một người đàn ông 26 tuổi khỏi đống đổ nát - một kỳ tích bởi thông thường, cơ hội sống sót của các nạn nhân mắc kẹt giảm đáng kể sau "thời gian vàng" 72 giờ đầu tiên.
Hiện tại, điều kiện thời tiết đang rất bất lợi cho hoạt động cứu hộ, tuy nhiên đoàn vẫn quyết tâm trong chiều và tối nay sẽ đưa toàn bộ nạn nhân mắc kẹt tại bệnh viện Oattara Thiri về với thân nhân của mình. Tính đến sáng 2/4, tổng số nạn nhân được tìm thấy đã nâng lên thành 7 người.
Ngoài tòa nhà SAO, Thái Lan sẽ điều tra việc xây dựng các công trình khác có liên quan đến nhà thầu trên gồm tòa nhà của Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia và một số đoạn của dự án đường sắt cao tốc.
Liên hợp quốc đã đưa ra thông báo tích cực về tiến trình triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Myanmar sau trận động đất có độ lớn 7,7 khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích.
Số người thiệt mạng do động đất ở Myanmar hiện đã lên tới 2.719 người. Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết số thương vong sẽ còn tăng lên và có khả năng vượt mốc 3.000 người.
Các chuyên gia lo ngại rằng con số thương vong thực sự trong thảm họa động đất tại Myanmar có thể phải mất nhiều tuần mới được công bố chính xác.
Apichat Chaihlao, 32 tuổi, cho biết anh đang đợi bạn gái của mình, tên cô ấy là Nayana Phimsan, và cô ấy chỉ mới 18 tuổi. Họ bắt đầu làm việc tại đây từ ngày 28/3, ngày xảy ra vụ động đất.
Hơn 72 giờ sau trận động đất tại Myanmar, Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách tiếp cận khu vực phát hiện có dấu hiệu của sự sống.
Chiều và tối 31/3, tận dụng từng phút trong "thời gian vàng cứu hộ", bộ đội Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm người mất tích tại khu dân cư Bala Tidi, Quận Zabu Thiri, Thủ đô Naypitaw.
Ba chó nghiệp vụ của Việt Nam đã phát hiện các vị trí có nguồn hơi dưới đống đổ nát, lực lượng công binh sau đó sử dụng máy dò để xác định chính xác vị trí các nạn nhân bị vùi lấp.
Ba chó nghiệp vụ của Việt Nam đã phát hiện 1 vị trí có nguồn hơi và báo cáo, lực lượng công binh sau đó sử dụng máy dò kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong, bị vùi lấp ở độ sâu không quá 2m.
Trưa 31/3, Đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar đã đến địa điểm cứu hộ và bắt tay ngay vào công việc.
Đội cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu nạn nhân một phụ nữ sau hơn 5 giờ nỗ lực sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ. Người này có các dấu hiệu sinh tồn tốt khi được giải cứu.
Trong lời kêu gọi tài trợ khẩn cấp cho Myanmar, WHO nêu rõ: "WHO đã phân loại cuộc khủng hoảng này là tình trạng khẩn cấp Cấp độ 3 - mức cao nhất theo Khung Ứng phó Khẩn cấp của tổ chức."
Sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, trong đó có Việt Nam, Singapore, Campuchia, Ấn Độ và nhiều tổ chức, quốc gia khác.
Myanmar tiếp tục hứng chịu dư chấn sau trận động đất 7,7 vừa qua, với số người thiệt mạng tăng lên khoảng 1.700 người, 3.400 người bị thương.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ giúp Myanmar khắc phục hâụ quả trận động đất ngày 28/3.
Tổng Tham mưu trưởng nêu rõ các quân nhân cần thực hiện nhiệm vụ với trang thiết bị hiện có và kinh nghiệm đã được đúc rút, phát huy tính sáng tạo, với thời gian nhanh nhất, hiệu quả, an toàn nhất.