Theo Reuters, ngày 29/3, hãng AFP dẫn lời chính quyền quân sự Myanmar cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại nước này đã tăng lên 694 người trong khi 1.670 người khác bị thương và 68 người mất tích.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (UGSG), trận động đất xảy ra vào 12h50 ngày 28/3/2025 theo giờ Myanmar, tức 13h20 cùng ngày theo giờ Việt Nam, đã làm rung chuyển cả Myanmar cùng nhiều nước lân cận như Thái Lan, Lào và Trung Quốc… có độ lớn lên tới 7,7.
Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar cho biết trận động đất này đã gây ra ít nhất 12 dư chấn, với cường độ từ 2,8 đến 7,5, gây rung chuyển khu vực Đông Nam Á.
Theo USGS, số lượng dư chấn đã có thể lên tới 14, với hầu hết các dư chấn xảy ra trong vài giờ sau trận động đất chính. Cơ quan này cho biết mạnh nhất là dư chấn có độ lớn 6,7, xảy ra khoảng 10 phút sau đó.
Hai dư chấn mạnh 4,9 và 6,7 được ghi nhận cách thành phố Mandalay khoảng 32km, trong khi các dư chấn khác lan rộng theo đường thẳng về phía Bắc và Nam.
USGS ước tính số người chết vì động đất ở Myanmar có thể lên tới hơn 10.000 người.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã gửi lời chia buồn tới Myanmar và Thái Lan, đồng thời đề nghị hỗ trợ hai nước láng giềng Đông Nam Á sau trận động đất.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Prabowo viết: "Chúng tôi hướng về và cầu nguyện cho người dân hai nước trong thời điểm khó khăn này. Indonesia sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho nỗ lực phục hồi tại các khu vực bị ảnh hưởng"./.

Ám ảnh những tiếng kêu cứu rên rỉ trong đống đổ nát từ vụ động đất ở Myanmar
Tính đến sáng 29/3, Myanmar đã ghi nhận ít nhất 14 dư chấn mạnh từ 4 độ trở lên, tiếp nối trận động đất 7,7 độ xảy ra gần thành phố Mandalay vào trưa qua.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu