Động đất tại Myanmar: Giải cứu người đàn ông sau hơn 120 giờ mắc kẹt

Một người đàn ông sống sót tại một khách sạn ở Mandalay vào chiều 2/4 đã được đội cứu hộ Trung Quốc giải cứu thành công sau hơn 120 giờ bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người sống sót sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 2/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ giải cứu người sống sót sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 2/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông báo của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc (CIDCA) công bố cho thấy, tính đến ngày 2/4, Trung Quốc đã giải cứu 9 người còn sống khỏi trận động đất ở Myanmar và cử nhiều đội cứu hộ, nhiều nhân viên nhất tới quốc gia Đông Nam Á để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ.

Đội cứu hộ Trung Quốc đã cứu thành công một người đàn ông sống sót tại một khách sạn ở Mandalay vào chiều 2/4. Đây là người thứ 9 được đội cứu hộ Trung Quốc giải cứu và là nhân viên của khách sạn Golden Country.

Người đàn ông này đã bị mắc kẹt suốt 120 giờ nhưng ở trong tình trạng ổn định khi được giải cứu.

Người phát ngôn của CIDCA Lý Minh cho biết Trung Quốc sẽ cử thêm 2 nhóm chuyên gia đến Myanmar để đánh giá thiệt hại và phòng chống dịch bệnh sau thảm họa.

Trung Quốc là nước đầu tiên tuyên bố viện trợ khẩn cấp cho Myanmar, nước đầu tiên cử các đội cứu hộ và cũng là nước đầu tiên cứu được nạn nhân còn sống sau trận động đất.

Tỉnh Vân Nam ở Tây Nam Trung Quốc, giáp với Myanmar, đã gửi các đội y tế đến quốc gia láng giềng chỉ 18 giờ sau trận động đất. Cho đến nay, Trung Quốc cử hơn 500 nhân viên cứu hộ và là quốc gia có số lượng nhân viên và đội cứu hộ lớn nhất đến Myanmar.

Ngoài ra, Quỹ Phát triển Nông thôn Trung Quốc đã phối hợp với thị trấn Nay Pu và chùa Aung Thuka ở Mandalay để thành lập khu tái định cư tạm thời. Đây là khu tái định cư tạm thời đầu tiên được một tổ chức xã hội Trung Quốc tài trợ sau trận động đất và sẽ do Myanmar điều hành.

Theo CIDCA, bất chấp những thách thức như gián đoạn cơ sở hạ tầng giao thông và thông tin liên lạc, Trung Quốc đã vận chuyển thành công chuyến hàng cứu trợ đầu tiên, bao gồm 1.200 lều, 8.000 chăn và hơn 40.000 bộ dụng cụ cứu trợ khẩn cấp đến gần Nay Pyi Taw vào ngày 1/4. Số hàng cứu trợ này đã được phân phát cho các nạn nhân.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã hỗ trợ 1,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 206.700 USD) tiền mặt. Tỉnh Vân Nam cũng quyên góp số hàng cứu trợ trị giá 6,1 triệu nhân dân tệ cho các nạn nhân ở Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Sáng 7/4/2025, nhân chuyến sang dự Lễ viếng và truy điệu nguyên Chủ tịch Đảng NDCM Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào Khamtay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Các đại biểu trên Tàu FFG-421. (Ảnh: TTXVN phát)

Tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm Việt Nam

Tàu H.T.M.S NARRESUAN (FFG-421), Hải quân Hoàng gia Thái Lan do Phó Đô đốc Arpa Chapanont, Tư lệnh Vùng 1, Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.