Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra.
Ngoài tòa nhà SAO, Thái Lan sẽ điều tra việc xây dựng các công trình khác có liên quan đến nhà thầu trên gồm tòa nhà của Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia và một số đoạn của dự án đường sắt cao tốc.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị cho DDPM huy động nhân sự và thiết bị ứng phó thảm họa từ tất cả 18 trung tâm phòng chống thảm họa khu vực.
Theo số liệu cập nhật đến đầu giờ chiều 29/3, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 tại Myanmar đã lên tới 1.002 người, có 2.376 người bị thương trong khi vẫn còn 30 người mất tích.
Phòng quan sát động đất thuộc Cục khí tượng Thái Lan cho hay tổng cộng có 12 dư chấn đã được ghi nhận với độ lớn từ 3,7 đến 7,1 sau trận động đất ở Myanmar.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết số người mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà lên tới 81 người, cao gần gấp đôi con số 43 người như thông tin ban đầu.
Thủ tướng Paetongtarn chỉ thị các bộ, ngành phối hợp ứng phó với tình huống khẩn cấp, yêu cầu người dân cảnh giác với các dư chấn tiềm ẩn hoặc động đất có nguy cơ tái diễn trong 24 giờ tới.
Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng đã tuyên bố thành phố là khu vực thảm họa sau khi nơi đây bị ảnh hưởng bởi rung chấn từ trận động đất ở nước láng giềng Myanmar.