Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhanh chóng triển khai các lực lượng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại đêm tối, rà soát từng vị trí để tìm kiếm nạn nhân.
Hiện chó nghiệp vụ Việt Nam đã xác định được các vị trí có nạn nhân, tuy nhiên do thiếu trang thiết bị nên toàn bộ hiện trường đều phải sử dụng bằng trang thiết bị thô sơ, thậm chí là bằng tay.
Điều khó khăn là tại Myanmar không có đủ các trang thiết bị hạng nặng như máy xúc, gầu, múc... nên toàn bộ lực lượng cứu hộ Việt Nam phải sử dụng trang thiết bị thô sơ, chủ yếu là mang vác bằng tay.
Giờ đây, khi trận động đất đã qua đi, song nhiều người dân Thái Lan vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải quay lại làm việc và sinh hoạt tại các tòa nhà cao tầng tại nước này.
Ngày 31/3, chính quyền Myanmar thông báo ít nhất 2.028 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 độ. Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót dưới đống đổ nát đang dần tắt.
Đến ngày 31/3, Viettel Myanmar (MyTel) cơ bản đã khôi phục mạng lưới tại tỉnh Mandalay và Naypyitaw, 2 thành phố bị ảnh hưởng nặng bởi động đất ngày 28/3
Ngay sau khi đến Naypyitaw, Trưởng đoàn lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có buổi trao đổi nhanh cùng đại diện Cục phòng cháy chữa cháy, Bộ nội vụ Myamar.
Nhà mạng MyTel, thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân.
Thanh tra Sở Y tế kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa An Đông ở quận 5 (TP. Hồ Chí Minh) phát hiện nhiều vi phạm trong khám chữa bệnh, có dấu hiệu "nhân bản" xét nghiệm.
Đến chiều 28/3, tức là hơn 1 ngày sau khi bị bắt giữ, đối tượng Phan Văn Tuấn vẫn còn biểu hiện "ngáo đá", chưa khai báo được lý do vì sao đến Bắc Ninh khống chế cháu T. để đòi hỏi xe, tiền.
Nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã khẩn trương điều động lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất, trong bối cảnh con số thương vong đã lên đến hàng nghìn người.
Tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất tại Myanmar đã khiến ít nhất 255 người thiệt mạng, trong khi đó, USGS ước tính số người chết vì động đất ở nước này có thể lên tới hơn 10.000 người.
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Nhà vua, Thủ tướng và Chủ tịch Hạ viện Thái Lan về vụ động đất nghiêm trọng.
Việc người Việt Nam tới xứ sở Chùa Vàng du lịch có đảm bảo an toàn không sau cơn dư chấn của trận động đất 7,7 độ xảy ra tại Myanmar chiều nay đang là vấn đề được cộng đồng quan tâm.
Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động bay sau vụ động đất tại Myanmar và Thái Lan.
Trên mạng xã hội xuất hiện video cho thấy một tòa nhà cao tầng đang thi công tại Thái Lan đổ sập hoàn toàn do động đất xảy ra lúc 13h20 ngày 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam.
Cây cầu Sagaing ở Myanmar bị sụp đổ do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,7, làm dấy lên lo ngại về giao thông và thiệt hại cơ sở hạ tầng trong khu vực.