Đông đảo người dân tới thăm Khu di tích Dục Thanh, xem triển lãm ảnh về Bác

Những ngày tháng 4 lịch sử này, Khu di tích Dục Thanh có rất đông người dân và du khách đến dâng hương, báo công và tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.

Khách tham quan Triển lãm. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)
Khách tham quan Triển lãm. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025) và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc” tại Khu di tích Dục Thanh, thành phố Phan Thiết.

Triển lãm đã giới thiệu đến người dân và du khách 130 hình ảnh, tài liệu, tư liệu thể hiện các nội dung như: Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của quân và dân tỉnh Bình Thuận; Những thời khắc lịch sử của dân tộc, về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng chung sức, chung lòng vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để giành lấy độc lập, tự do…

Bên cạnh đó, triển lãm còn bố trí không gian trưng bày ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu giới thiệu những thành tựu kinh tế, xã hội; hình ảnh đẹp về quê hương, văn hóa, con người và các điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Bình Thuận như: Đồi cát Mũi Né, Tháp nước Phan Thiết, Hải đăng Kê Gà, thắng cảnh Bàu Trắng, Mũi Kê Gà, Tháp Pô Sah Inư…

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, triển lãm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc; những đóng góp to lớn của đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Bình Thuận trong sự nghiệp kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Triển lãm góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, thi đua học tập, làm việc, lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2025.

Những ngày tháng 4 lịch sử này, Khu di tích Dục Thanh có rất đông người dân và du khách đến dâng hương, báo công và tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.

Không chỉ trở thành “địa chỉ đỏ” để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh hoạt chính trị, giáo dục tư tưởng, ý thức của thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Khu di tích Dục Thanh còn là điểm tham quan, du lịch không thể thiếu của du khách khi đến với Bình Thuận.

Ông Nguyễn Văn Rô, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình cho biết, khi cả nước đang hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được xem những hình ảnh, tài liệu lịch sử về những sự kiện cách mạng tại triển lãm, ông càng hiểu thêm về những năm tháng hào hùng của các thế hệ cha, anh.

Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 5/4 đến hết ngày 5/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.