Đối tác Chiến lược Toàn diện Indonesia-Việt Nam nhân lên sức mạnh sự tương đồng

Học giả Indonesia nhận định chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mang lại những lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và Indonesia. Điều đó sẽ đưa cả hai nước hợp tác chặt chẽ hơn và sâu rộng hơn.
Ông Beni Sukadis, Điều phối viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Indonesia (Lesperssi). (Ảnh: Văn Phong/TTXVN)
Ông Beni Sukadis, Điều phối viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Indonesia (Lesperssi). (Ảnh: Văn Phong/TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tới Indonesia theo lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Jakarta đã có cuộc phỏng vấn ông Beni Sukadis, Điều phối viên cao cấp của Viện Nghiên cứu quốc phòng và chiến lược Indonesia (Lesperssi) về chuyến thăm và những hợp tác đang ngày càng được đẩy mạnh giữa hai nước.

Đánh giá về việc Indonesia và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ông Sukadis nhận định Việt Nam là người bạn tốt và thân thiết của Indonesia. Chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mang lại những lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và Indonesia. Điều đó sẽ đưa cả hai nước hợp tác chặt chẽ hơn và sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh và cả về con người.

Đối với Việt Nam, chuyến thăm này tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với Indonesia, một đối tác khu vực quan trọng và là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Việc tăng cường quan hệ với Indonesia giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với thị trường rộng lớn, tăng cơ hội thương mại và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi số.

Chuyến thăm cũng củng cố vị thế của Việt Nam trong hợp tác an ninh khu vực, đặc biệt là an ninh hàng hải, trong bối cảnh cả hai quốc gia đều có mối quan ngại về Biển Đông.

Đề cập đến những kết quả cụ thể của chuyến thăm này, ông Sukadis đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đạt được một số thỏa thuận kinh tế cụ thể thông qua các doanh nghiệp của hai nước.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Indonesia, đặc biệt là trong các lĩnh vực như sản xuất, năng lượng tái tạo và kinh tế số. Đặc biệt, các công ty Việt Nam đã đầu tư khá lớn vào Indonesia.

Đáng chú ý là khoản đầu tư của Việt Nam thông qua công ty sản xuất xe điện VinFast tại Indonesia sẽ tạo ra cơ hội việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như mở rộng cơ hội cho nước này phát triển thành trung tâm xe điện ở Đông Nam Á và thế giới. Đây là cách thắt chặt mối quan hệ vốn đang rất nồng ấm và mạnh mẽ giữa hai nước.

Ngoài ra, ông Sukadis cũng bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực hợp tác an ninh giữa hai nước. Ông nêu rõ hai quốc gia đã tái khẳng định cam kết về ổn định hàng hải, chống khủng bố và hợp tác quốc phòng. Bằng cách thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam, Indonesia không chỉ mở rộng các cơ hội kinh tế mà còn tăng cường ảnh hưởng chiến lược của mình trong ngoại giao khu vực, đảm bảo tương lai kiên cường và hợp tác sâu rộng hơn.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Jakarta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về những thách thức mà Indonesia và Việt Nam sẽ phải đối mặt trong thời gian tới và việc phát huy những kết quả đạt được từ chuyến thăm trên, ông Sukadis cho rằng hay hai nước cần xem xét đẩy mạnh hợp tác kinh tế và hợp tác chính trị.

Cả hai quốc gia đều là nền kinh tế mới nổi, là một phần của khu vực Đông Nam Á và có những lĩnh vực sản xuất tương tự nhau như công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thủy hải sản, năng lượng, vải, điện tử…

Trên thực tế, mặc dù có những tiến triển đáng kể trong hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia, nhưng hai bên vẫn cần giải quyết một số thách thức để phát huy hết tiềm năng của hợp tác này.

Sự mất cân bằng thương mại và những khác biệt về quy định có thể cản trở quan hệ đối tác kinh tế, đòi hỏi cả hai quốc gia phải hợp lý hóa chính sách thương mại và giảm các rào cản phi thuế quan.

Cạnh tranh trong các ngành công nghiệp chính chẳng hạn như sản xuất và năng lượng, cũng có thể tạo ra sự bất đồng, đòi hỏi hai bên phải có cách tiếp cận hợp tác thay vì cạnh tranh.

Sự hợp tác hiệu quả sẽ nhân lên những lợi thế tiềm năng tương đồng của hai nước, tạo nên một sức mạnh chung của chúng ta. Đối với riêng Indonesia, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước này đều gặp khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục xin phép.

Vì vậy, Chính phủ Indonesia phải giải quyết vấn đề này để có thể thúc đẩy đầu tư, không chỉ với riêng Việt Nam mà còn với các quốc gia nước ngoài khác. Đây cũng là một trong những cách giải quyết thách thức phía trước.

Cũng theo ông Sukadis, Indonesia và Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề Biển Đông, hai nước có sự hiểu biết chung về cách thức giải quyết và đối phó với các vấn đề trên biển, nhưng trên tinh thần đoàn kết trong ASEAN, hai bên sẽ hướng tới các cuộc đàm phán và đối thoại hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục