Độc lạ: Trung Quốc mở phòng khám điều trị cho học sinh kém môn Toán

Một bệnh viện nhi ở Trung Quốc đã khai trương phòng khám dành riêng cho những trẻ học kém môn Toán, chẩn đoán nguyên nhân và đưa ra các liệu pháp kết hợp nhằm giúp trẻ cải thiện hơn kết quả học tập.

Bác sỹ tại Trung tâm Y tế Nhi đồng Thượng Hải thăm khám cho một học sinh gặp khó khăn khi học Toán. (Nguồn: Trung tâm Y tế Nhi đồng Thượng Hải)
Bác sỹ tại Trung tâm Y tế Nhi đồng Thượng Hải thăm khám cho một học sinh gặp khó khăn khi học Toán. (Nguồn: Trung tâm Y tế Nhi đồng Thượng Hải)

Một bệnh viện ở Thượng Hải đã khai trương phòng khám hỗ trợ trẻ em học kém môn Toán bằng cách can thiệp toàn diện, bao gồm cả việc sử dụng thuốc, tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Đài truyền hình thành phố Thượng Hải đưa tin Trung tâm Y tế Nhi đồng Thượng Hải ngày 8/10 đã khai trương Phòng khám cho trẻ gặp khó khăn về Toán và Hình học không gian.

Phòng khám chuyên khoa này do các bác sỹ về sức khỏe tâm thần của bệnh viện phối hợp quản lý với Viện Tâm lý học và Khoa học Hành vi tại Đại học Giao thông Thượng Hải.

Theo tài liệu giới thiệu của phòng khám, khả năng nhận thức không gian đóng vai trò quan trọng trong khả năng giải các bài toán, đặc biệt là trong môn Hình học.

Các nghiên cứu về hình ảnh thần kinh đã chỉ ra rằng với những học sinh gặp khó khăn trong môn Hình học, vùng đỉnh não - liên quan đến khả năng suy luận không gian - hoạt động ít hơn bình thường.

Phòng khám cũng lưu ý những khiếm khuyết về nhận thức không gian và trí tưởng tượng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập của trẻ ở các môn như Đại số, Vật lý và Hóa học.

Phòng khám sẽ hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong việc hiểu các bài toán hình học và không gian trong môn Toán học, cũng như các khái niệm phức tạp như trường điện từ trong Vật lý, cấu trúc phân tử và phản ứng hóa học trong Hóa học.

hoc toan 1.jpg
Phòng khám nhằm hỗ trợ các trẻ em gặp khó khăn trong môn Toán học. (Nguồn: Bưu điện Hoa Nam buổi sáng)

Phương pháp tiếp cận của họ tập trung vào việc tìm nguyên nhân gây ra khó khăn trong học tập của trẻ thông qua các bài kiểm tra và đánh giá kỹ càng. Bằng cách chẩn đoán các tình trạng cản trở việc học, phòng khám đưa ra cách thức can thiệp toàn diện, bao gồm đánh giá chẩn đoán, lập kế hoạch can thiệp, hướng dẫn từ cha mẹ cũng như sử dụng các loại thuốc hỗ trợ.

Với mức phí 316 Nhân dân tệ (1,1 triệu VNĐ) cho mỗi bệnh nhân, phòng khám không giới hạn độ tuổi, vì người lớn cũng có thể gặp phải những thách thức tương tự.

Theo ghi nhận của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, phòng khám hoạt động vào thứ Ba và đã kín lịch khám trong tháng 10.

Zhang Zeng, một giáo viên toán cao cấp tại Thượng Hải, bày tỏ ủng hộ biện pháp can thiệp y tế này: "Nếu chúng ta có thể xác định chính xác lý do khiến học sinh suy luận không gian yếu kém thông qua phân tích y tế chính xác và thực hiện các điều trị cần thiết, điều đó sẽ có lợi cho việc học toán của học sinh."

Tuy nhiên, một giáo viên, người lựa chọn ẩn danh, đã bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận của phòng khám: "Có một sự khác biệt cơ bản giữa khó khăn trong học toán và một căn bệnh. Nhiều yếu tố góp phần vào kết quả học toán kém, bao gồm phương pháp dạy không hiệu quả, thiếu hứng thú trong học tập và chất lượng giảng dạy thấp, nhưng không có yếu tố sinh lý nào liên quan.”

hoc toan 4.jpg
Nhiều trẻ em tại Trung Quốc gặp vấn đề về tâm lý do áp lực học tập. (Nguồn: The Global Times)

Trung Quốc nổi tiếng với áp lực học tập khủng khiếp và kỳ vọng cao từ cha mẹ. Không có gì lạ khi các bệnh viện ở Trung Quốc cung cấp các dịch vụ giúp học sinh vượt qua các khó khăn trong học tập.

Đầu năm nay, Bệnh viện Nhi Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý khi mở một phòng khám điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em không muốn đến trường.

Bệnh viện Nhi Bắc Kinh cho biết khi trẻ đến khám, nhóm chuyên gia tâm lý học sẽ sử dụng các bài đánh giá chuyên môn khác nhau, chủ yếu nhằm tìm ra nguyên nhân khiến trẻ từ chối đến trường, giải quyết vấn đề tâm lý, cảm xúc, áp lực học tập, triệu chứng cơ thể, khó khăn trong mối quan hệ giữa các cá nhân hoặc các yếu tố tâm lý khác của trẻ và sử dụng các kỹ thuật can thiệp tâm trí-cơ thể để thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ, giúp trẻ sớm trở lại trường học.

Theo bệnh viện này, không muốn đi học thực ra là vấn đề về cảm xúc, là bệnh tâm lý. Lý do cụ thể khiến mỗi trẻ không muốn đi học có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, nguyên nhân không gì khác ngoài hai điều: đi học không vui và ở trường không được chơi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục