Doanh nghiệp Singapore tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Hậu Giang

Đại diện các doanh nghiệp Singapore trình bày về thế mạnh, mối quan tâm đầu tư trong các lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải y tế, nước nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu sản phẩm nông sản, điện mặt trời.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh chụp ảnh cùng đại diện các doanh nghiệp Singapore. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh chụp ảnh cùng đại diện các doanh nghiệp Singapore. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 26/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang có buổi làm việc với các doanh nghiệp Singapore về trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang thông tin về điều kiện tự nhiên, lợi thế về giao thông, hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Bên cạnh các khu công nghiệp, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh có Khu Công nghệ số có diện tích 28,5ha và đã đi vào hoạt động.

Đến nay, giai đoạn 1 tỉnh xây dựng trên diện tích 4,8ha và có 8 doanh nghiệp hoạt động, tỉnh đã có chủ trương xây dựng hạ tầng cho giai đoạn 2 của khu, sắp tới sẽ tập trung nguồn vốn đầu tư hạ tầng khu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Các tiềm năng, dư địa, lợi thế của tỉnh sẽ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng kết hợp với các doanh nghiệp Singapore để xây dựng các dự án đầu tư. Lãnh đạo tỉnh luôn cam kết đồng hành với doanh nghiệp, xem sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh và luôn chia sẻ, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Các sở, ngành hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu cụ thể từng lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm; phối hợp thực hiện chặt chẽ các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật để tăng hiệu quả đầu tư.

Đại diện các doanh nghiệp Singapore trình bày về thế mạnh, mối quan tâm đầu tư trong các lĩnh vực xử lý nước thải, xử lý rác thải y tế, xử lý nước nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu sản phẩm nông sản, lập trình trò chơi điện tử, điện năng lượng mặt trời.

Các doanh nghiệp cũng tìm hiểu thêm về Khu Công nghệ số của tỉnh, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các vùng trồng cây ăn trái và mong muốn kết nối các doanh nghiệp khác có nhu cầu đầu tư vào tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hậu Giang và đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi thông tin liên quan về chính sách thu hút đầu tư của lĩnh vực các doanh nghiệp quan tâm.

Tại Khu Công nghệ số, ngoài các ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, tỉnh còn có chính sách ưu đãi về dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp VNPT và Viettel; cước đấu nối hòa mạng dịch vụ internet; cước phí sử dụng dịch vụ internet; phí triển khai các ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Đối với các dự án liên quan nông nghiệp, doanh nghiệp có thể đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc triển khai mô hình trên đồng ruộng của nông dân. Tỉnh cũng kêu gọi hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao gắn với phát thải thấp, đầu tư vào các loại cây ăn trái, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về các dự án liên quan điện mặt trời, theo quy hoạch đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh khoảng 2.290MW.

Trong số đó, điện mặt trời, điện áp mái còn dư địa 28MW, các chính sách khuyến khích nhà đầu tư điện mặt trời đang được Chính phủ giao Bộ Công Thương xây dựng. Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cam kết hỗ trợ tích cực để các doanh nghiệp có thể triển khai dự án một cách hiệu quả nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục