Doanh nghiệp Mỹ được quyền chia sẻ về an ninh mạng

Các doanh nghiệp Mỹ sẽ không bị truy tố nếu họ chia sẻ với nhau các thông tin kỹ thuật liên quan đến các cuộc tấn công mạng, các mã độc.
Doanh nghiệp Mỹ được quyền chia sẻ về an ninh mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: defensetech.org)

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ James Cole cho biết việc các công ty chia sẻ các thông tin an ninh mạng không vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ và sẽ không bị truy tố trách nhiệm.

Phát biểu trước báo giới ngày 10/4, Thứ trưởng Cole cho biết trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã bày tỏ quan ngại luật chống độc quyền có thể ảnh hưởng và cản trở việc chia sẻ thông tin an ninh mạng giữa các công ty.

Ông Cole khẳng định Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Thương mại liên bang đã phát hành một bản hướng dẫn chính thức, trong đó khẳng định các doanh nghiệp sẽ không bị truy tố nếu họ chia sẻ với nhau các thông tin kỹ thuật liên quan đến các cuộc tấn công mạng, các mã độc hoặc các mối đe dọa tương tự đang diễn ra.

Theo Thứ trưởng Cole, bản hướng dẫn này cũng thể hiện cam kết của Chính phủ Mỹ trong việc khuyến khích và mở rộng chia sẻ thông tin mạng giữa các công ty, các doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan chính phủ nhằm có các biện pháp phòng vệ và ứng phó hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công mạng.

Tuyên bố của Thứ trưởng Cole được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại liên quan đến các mã độc được tin tặc sử dụng nhằm đánh cắp dữ liệu như tên đăng nhập hay mật khẩu của người dùng.

Mới đây nhất, các chuyên gia an ninh mạng của Google và công ty Codenomicon đã phát hiện một mã độc nguy hiểm có tên "Heartbleed" phát tán trên Internet, cho phép tin tặc phá vỡ mã hóa, từ đó dễ dàng lấy được các dữ liệu hay thông tin cá nhân của người dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục