Doanh nghiệp hỗ trợ gần 170 tỷ đồng khôi phục chăn nuôi và thủy sản sau bão

Theo tính toán chưa đầy đủ, cơn bão số 3 đã khiến ngành thủy sản thiệt hại lên đến khoảng 2.500 tỷ đồng và ngành chăn nuôi thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng.
Bè cá song, dìa bị bão đánh vỡ, cá bị chết và trôi ra biển tại khu vực thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tính đến sáng ngày 21/9, các doanh nghiệp đã đăng ký hỗ trợ gần 170 tỷ đồng tiền mặt, thức ăn, con giống, chất cải tạo môi trường, nguyên vật liệu... để phục hồi ngành chăn nuôi và thuỷ sản ở khu vực phía Bắc.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị phối hợp hỗ trợ khôi phục sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sau cơn bão số 3 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 21/9 tại Hà Nội.

Bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là hai lĩnh vực có tăng trưởng cao nhất trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Tính toán sơ bộ ban đầu, ngành thủy sản thiệt hại khoảng 2.500 tỷ đồng, ngành chăn nuôi cũng khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn), tính ngày 18/9, bão số 3 đã làm 22.514 con gia súc, 3.097.000 con gia cầm bị chết. Trong đó, 5 tỉnh bị thiệt hại lớn nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái.

Theo lãnh đạo Cục chăn nuôi, bên cạnh thiệt hại về gia súc, gia cầm chết thì cho đến nay thiệt hại về chuồng, trại chưa thể thống kê hết được. Cục Chăn nuôi đã hướng dẫn các địa phương vận dụng chính sách hiện có để tái đàn, xây dựng kế hoạch phục hồi, kịch bản về nguồn cung cấp giống...

Ngư dân đan lại lưới, sửa bè để chờ có con giống thả lại. (Ảnh: Thanh Vân/ TTXVN)

Đến nay, Cục Chăn nuôi cũng kêu gọi được hơn 50 doanh nghiệp tài trợ tiền mặt, con giống, thức ăn... với tổng số tiền gần 79 tỷ đồng để giúp phục hồi chăn nuôi trong thời gian tới.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng cho biết ngành thủy sản thiệt hại nặng nề và chưa thống kê hết, do đó Cục đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ phục hồi tái thiết lại nuôi trồng thuỷ sản và được các doanh nghiệp nhiệt tình tham gia. Theo số liệu ban đầu, Cục đã huy động được gần 85 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại và vẫn còn tiếp tục huy động.

Bên cạnh các doanh nghiệp thuỷ sản, chăn nuôi, các doanh nghiệp trong ngành thú y cũng đã đăng ký hỗ trợ tiền mặt, thuốc men... với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng để phục hồi chăn nuôi.

Cảm ơn sự nhiệt tình chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định sẽ thực hiện hiệu quả công phân bổ nguồn lực tài trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh cần công khai danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được tài trợ và số tiền được phân bổ. Việc phân bổ nguồn tài trợ sẽ được thực hiện một cách công bằng, dựa trên nhu cầu và hoạt động của các đơn vị. Việc hỗ trợ sẽ thực hiện một cách cụ thể, tránh tình trạng hỗ trợ chung chung mà không đạt hiệu quả.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị phối hợp hỗ trợ khôi phục sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sau cơn bão số 3. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ thêm về các chính sách hỗ trợ phục hồi ngành nông nghiệp trong thời gian tới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp chuẩn bị ban hành một nghị định mới về các chính sách hỗ trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng và đề xuất các giải pháp như hoãn, giãn nợ và có những hỗ trợ nhất định đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình; tiếp tục giải quyết vấn đề về bảo hiểm, tái bảo hiểm để phát triển thủy sản, chăn nuôi cũng như các lĩnh vực khác một cách bền vững hơn.

Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng khi các chính sách của Nhà nước được triển khai cùng với sự hỗ trợ của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng về con giống, thức ăn, vật tư... thì chăn nuôi, thủy sản sẽ sớm phục hồi để đảm bảo nguồn cung cho trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục