Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, các nội dung Đoàn kiểm tra đã kiến nghị.

Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Báo Lào Cai)
Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Ngày 18/3, Đoàn kiểm tra số 1927 của Bộ Chính trị do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Đoàn kiểm tra thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18/1/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35; việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên."

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh các nội dung kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, ưu điểm, hạn chế còn tồn tại và các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách để từng bước tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, để đoàn kiểm tra tổng hợp, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, các nội dung Đoàn kiểm tra đã kiến nghị; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nghiêm túc, chặt chẽ, có lộ trình, giải pháp phù hợp các nhiệm vụ trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển do Trung ương yêu cầu...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nêu rõ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư với tinh thần nhanh chóng, sáng tạo, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phân tích làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc dẫn đến tỉnh chưa thể khai thác, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh để tạo ra những bước phát triển đột phá, nhất là cửa khẩu và du lịch...

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thống nhất cao với dự thảo báo cáo, đồng thời thảo luận nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như phát triển của tỉnh thời gian tới.

Đoàn kiểm tra nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 57-NQ/TW; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bà Lê Hải Hưng, nguyên Trưởng phòng Dân tộc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tự nguyện xin nghỉ trước gần 10 năm để ủng hộ công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Không cố ngồi lại, giảm gánh nặng cho bộ máy

Tại Thanh Hóa, sau khi triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, có hơn 300 cán bộ công chức, viên chức người lao động tự nguyện nghỉ trước tuổi để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025, sáng 19/3, Thủ tướng  nhấn mạnh “thể chế là động lực, nguồn lực của sự phát triển”, “thể chế cũng là điểm nghẽn của điểm nghẽn và là đột phá của đột phá”; đầu tư cho hoàn thiện, xây dựng pháp luật là đầu tư cho phát triển.