Đoàn Đại biểu của Thượng viện Campuchia thăm Việt Nam

Chiều 24/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Đại biểu của Thượng viện Vương quốc Campuchia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Mean Som An. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 24/3, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Đại biểu Ủy ban Y tế, Xã hội, Cựu chiến binh, Thanh niên, Lao động, Dạy nghề, Phụ nữ của Thượng viện Vương quốc Campuchia do bà Mean Som An, Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh kết quả làm việc của Đoàn với Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam; đồng thời cho rằng nội dung làm việc đã góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị hai bên tích cực trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, nâng cao hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau; tích cực tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp đoàn, thông báo một số kết quả làm việc của đoàn với Đoàn Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam, bà Mean Som An, Chủ tịch Ủy ban Y tế, Xã hội, Cựu chiến binh, Thanh niên, Lao động, Dạy nghề, Phụ nữ của Thượng viện Vương quốc Campuchia bày tỏ mong muốn có nhiều cơ hội tăng cường các cuộc giao lưu, trao đổi và hợp tác hơn nữa giữa hai bên nhằm góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quốc hội.

Trước đó, tại Trụ sở Quốc hội, Đoàn Đại biểu Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam do bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Y tế, Xã hội, Cựu chiến binh, Thanh niên, Lao động, Dạy nghề, Phụ nữ của Thượng viện Vương quốc Campuchia do bà Mean Som An, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao sự hợp tác đoàn kết hữu nghị giữa hai Ủy ban trong những năm qua; cho rằng các hoạt động hợp tác đã góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, hai bên đã trao đổi những vấn đề cụ thể về lao động việc làm, bảo hiểm y tế, thực hiện bình đẳng giới, nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, chăm sóc sức khỏe…

Ngoài ra hai bên cũng dành thời gian trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hai nước thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động góp phần thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của hai Ủy ban nói riêng và của hai Quốc hội nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục