Đoàn công tác của Bộ Công an sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar

Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Minh Khương làm trưởng đoàn, gồm 26 cán bộ chiến sỹ phòng cháy chữa cháy. Đoàn mang theo 2 chó nghiệp vụ và nhiều dụng cụ phục vụ cứu hộ.

Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau động đất tại Mandalay, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau động đất tại Mandalay, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/3, Bộ Công an cho hay với truyền thống "Tương thân, tương ái," để giúp nước bạn vượt qua khó khăn sau trận động đất ngày 28/3 với độ lớn 7,7 gây nhiều thiệt hại nặng nề, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Theo Bộ Công an, trận động đất xảy ra tại Myanmar ngày 28/3, với độ lớn 7,7 đã để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Theo dự báo, số người chết và mất tích có thể lên tới hàng chục nghìn người; trong khi đó, công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu bạn, cứu hộ làm trưởng đoàn, gồm 26 cán bộ chiến sỹ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, khẩn cấp và /cán bộ đối ngoại và phiên dịch, bác sỹ.

Đoàn mang theo 2 chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ.

Dự kiến Lễ xuất quân Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar sẽ được tổ chức trưa 30/3 tại trụ sở Bộ Công an.

Hiện, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tích cực phối hợp với các đơn vị , Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn công tác, chuẩn bị các phương tiện, điều kiện đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ lên đường và sẵn sàng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường.

Dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào tối nay (30/3). Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.

Trước đó, tháng 2/2023, Bộ Công an cũng là đơn vị đầu tiên cử 24 cán bộ trong đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp và nhân viên y tế sang hỗ trợ nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất.

Nghĩa cử cao đẹp này đã được lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Động đất tại Myanmar: Cứu hộ quân đội Việt Nam quyết tìm kiếm toàn bộ nạn nhân ở Oattara Thiri

Động đất tại Myanmar: Cứu hộ quân đội Việt Nam quyết tìm kiếm toàn bộ nạn nhân ở Oattara Thiri

Hiện tại, điều kiện thời tiết đang rất bất lợi cho hoạt động cứu hộ, tuy nhiên đoàn vẫn quyết tâm trong chiều và tối nay sẽ đưa toàn bộ nạn nhân mắc kẹt tại bệnh viện Oattara Thiri về với thân nhân của mình. Tính đến sáng 2/4, tổng số nạn nhân được tìm thấy đã nâng lên thành 7 người.

Ô tô đỗ ngang nhiên trên vỉa hè phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm. Hành vi này sẽ bị xử phạt theo Điều 12 của NĐ 168 (ảnh chụp ngày 29/3). (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Thực hiện Nghị định 168: Hà Nội cần xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, tình hình giao thông Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, đỗ xe ôtô trên vỉa hè gây cản trở giao thông cho người đi bộ,... vẫn tái diễn.

Hoàng hậu Bỉ Mathilde với các y, bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: TTXVN phát)

Hoàng hậu Bỉ Mathilde thăm Bệnh viện Nhi Trung ương

Chuyến thăm của Hoàng hậu Vương quốc Bỉ tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Bỉ-Việt Nam trong lĩnh vực y tế công cộng, đặc biệt là sức khỏe tâm thần trẻ em.