Đoàn Bộ Tư pháp kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh Bến Tre

Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đã tiến hành xem xét thực tế hồ sơ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, hồ sơ thực hiện hòa giải ở cơ sở của UBND xã Giao Long (Bến Tre).

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Ngày 22/10, Đoàn Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp do Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngô Quỳnh Hoa làm Trưởng đoàn đã làm việc tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai công tác này.

Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành xem xét thực tế hồ sơ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, hồ sơ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở được lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân xã.

Theo quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Long Thái Thanh Hùng, toàn xã hiện có 6 tổ hòa giải, với 37 hòa giải viên. Trong năm 2024, tổ hòa giải các ấp đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 4/4 vụ việc.

Công tác hòa giải ở cơ sở thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế tình hình khiếu kiện vượt cấp của người dân. Thông qua công tác hòa giải cũng góp phần tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Đối với công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban Nhân dân xã đã phân công công chức chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; lấy ý kiến và tổng hợp kết quả đánh giá hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở.

Trình tự, thủ tục đánh giá, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định.

Năm 2023, kết quả đánh giá xã Giao Long chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Đây là xã cuối cùng của huyện Châu Thành chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch, trong năm 2024, xã Giao Long xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngô Quỳnh Hoa ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân xã Giao Long trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trong bối cảnh phải đảm nhận khối lượng công việc ngày càng nhiều, nguồn lực hạn chế. Đồng thời lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ hơn trong triển khai nhiệm vụ.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai cần phù hợp với nguồn lực và nhu cầu thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở; huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội trong triển khai các nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở và đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Khẳng định việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, độc lập và bảo đảm thực chất, tránh hình thức, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật yêu cầu địa phương phân công cụ thể cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật phù hợp với nguồn lực, sát với điều kiện, nhu cầu thực tế của địa bàn, bảo đảm khả thi trong triển khai. Đồng thời, tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở một cách bài bản, có tài liệu minh chứng.

Đoàn kiểm tra đề nghị Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cấp xã trên địa bàn; chú trọng việc tổ chức tập huấn, kiểm tra chuyên đề về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề mà cơ sở còn lúng túng, khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng, cấp phát tài liệu tạo điều kiện thuận lợi để cấp xã triển khai công tác tiếp cận pháp luật, nâng cao năng lực hòa giải tại cơ sở.

Trong năm 2023, toàn tỉnh có 154/157 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện Bến Tre có 112 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Mỏ Cày Nam đang được Trung ương thực hiện quy trình thẩm định xét, đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục