Điều trị chính xác vào u ác tính của bệnh nhân ung thư

Bệnh viện ung thư Đà Nẵng sẽ điều trị chính xác vào khối u ác tính của bệnh nhân ung thư bằng phương pháp xạ trị cường độ mạnh.
Bệnh viện ung thư Đà Nẵng trở thành bệnh viện đầu tiên ở miền Trung Việt Nam sẽ thực hiện điều trị chính xác vào khối u ác tính của các bệnh nhân ung thư bằng phương pháp xạ trị cường độ mạnh, sử dụng công nghệ Varian.

Medical Systems (NYSE: VAR) là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa công ty Varian, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và các đối tác Việt Nam.

Bệnh viện ung thư Đà Nẵng đã ký hợp đồng với Varian để cung cấp một hệ thống tia X có khả năng sử dụng các phương pháp xạ trị cường độ mạnh nhằm chính xác vào các khối u ác tính nhưng hạn chế tối đa việc phá vỡ các mô khỏe mạnh xung quanh đó.

Ông Tom Duffy, Phó Chủ tịch phụ trách về bán hàng và tiếp thị cho Varian tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết: “Đây sẽ là Hệ thống IMRP đầu tiên của Varian tại miền Trung Việt Nam. Thiết bị mới này gồm máy gia tốc tuyến tính y học Clinac (R) hiện đại nhất, phần mền trị xạ Eclipse (R) hàng đầu trên thị trường của Varian, cộng với máy mô phỏng hình ảnh Acuity - mọi thiết bị mà trung tâm cần có để dành cho các bệnh nhân IMRT.”

Bệnh viện ung thư Đà Nẵng là một bệnh viện với 500 gường bệnh miễn phí có thể phục vụ các bệnh nhân ở Đà Nẵng và khắp miền Trung Việt Nam.

Trung tâm bảo hộ thương mại thuộc Cục Thương mại Mỹ đã tích cực hỗ trợ dự án đấu thầu này của Varian thông qua công ty Gold Key Matching.

Varian khẳng định với sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ, họ sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam để mở rộng cơ bản việc tiếp cận của người dân trên khắp cả nước với thiết bị điều trị ung thư cấp thế giới và tăng cường các nỗ lực về giáo dục và phòng ngừa cho người dân.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC), hàng năm Việt Nam có khoảng 111.600 ca ung thư mới, và khoảng 82.000 trường hợp tử vong liên quan đến căn bệnh này.

Bằng việc mở rộng khả năng tiếp cận phương pháp xạ trị ở Việt Nam, số người tử vong sẽ giảm đi căn bản và thông qua các nỗ lực mở rộng công tác giáo dục và phòng ngừa, số người mắc ung thư cũng có thể giảm đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục