Điện Kremlin nêu lý do tăng quy mô quân đội Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/9 tuyên bố quyết định tăng quy mô quân đội Nga có liên quan đến việc tăng số lượng các mối đe dọa dọc theo biên giới của đất nước.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, ngày 9/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/9 tuyên bố quyết định tăng quy mô quân đội Nga có liên quan đến việc tăng số lượng các mối đe dọa dọc theo biên giới của đất nước.

Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tăng quân số lực lượng vũ trang Nga lên hơn 2,3 triệu người, bao gồm 1,5 triệu quân nhân.

Trả lời họp báo, bình luận về quyết định tăng quy mô quân đội Nga của Tổng thống Putin, ông Peskov khẳng định: "Điều này là do số lượng các mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước chúng ta dọc theo các biên giới. Điều này là do tình hình cực kỳ thù địch ở biên giới phía Tây và tình hình bất ổn ở biên giới phía Đông, vì vậy cần có các biện pháp thích hợp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục