Điện Kremlin dự báo "đàm phán khó khăn" về Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các cuộc đàm phán mới chỉ bắt đầu và "những cuộc đàm phán khó khăn" vẫn còn phía trước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/3 đã giảm nhẹ kỳ vọng về việc nhanh chóng giải quyết xung đột Ukraine, nhấn mạnh các cuộc đàm phán mới chỉ bắt đầu và "những cuộc đàm phán khó khăn" vẫn còn phía trước.

Các phái đoàn từ Nga và Ukraine sẽ tiến hành đàm phán riêng với các quan chức Mỹ tại Saudi Arabia trong 48 giờ tới, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy việc nhanh chóng chấm dứt hơn 3 năm chiến sự.

Mặc dù cả hai bên đều đề xuất các kế hoạch ngừng bắn tạm thời khác nhau, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn không ngừng. Một đòn tấn công của Nga vào thủ đô Ukraine đã khiến 3 dân thường thiệt mạng trong đêm qua.

Trước thềm các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia, người phát ngôn Điện Kremlin phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga vào ngày 23/3: "Chúng ta mới chỉ ở điểm khởi đầu của con đường này."

Ông cho biết vẫn còn nhiều "câu hỏi" và "chi tiết" chưa được giải quyết về cách thức thực hiện lệnh ngừng bắn tiềm năng. Theo ông Peskov, "những cuộc đàm phán khó khăn vẫn còn phía trước."

Ông Peskov tiết lộ "trọng tâm chính" trong các cuộc đàm phán của Nga với Mỹ sẽ là thảo luận về khả năng nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen năm 2022, vốn đảm bảo việc vận chuyển an toàn nông sản xuất khẩu của Ukraine ở Biển Đen.

Ông Peskov tuyên bố: "Ngày 24/3, chúng tôi chủ yếu dự định thảo luận về thỏa thuận của Tổng thống Putin để nối lại văn kiện gọi là Sáng kiến Biển Đen, và các nhà đàm phán của chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận về các chi tiết xung quanh vấn đề này."

Moskva đã rút khỏi thỏa thuận - do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian - vào năm 2023, cáo buộc phương Tây không thực hiện cam kết nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga.

Trước đó, một quan chức cấp cao Ukraine cho hay Kiev sẽ đề xuất lệnh ngừng bắn rộng hơn, bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng và tấn công trên biển./.

(Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik. (Ảnh: Reuters)

Na Uy xác nhận Mỹ vẫn cam kết giúp châu Âu phòng thủ

Na Uy cho biết Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã xác nhận với một số nhà lãnh đạo châu Âu rằng Mỹ vẫn ủng hộ Điều 5 - điều khoản của Hiệp ước NATO quy định về an ninh tập thể.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Liên hợp quốc sẽ tham gia đàm phán Nga-Mỹ

Một thành viên phái đoàn Nga cho biết cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ tuy căng thẳng nhưng có ích, và sẽ có thêm các cuộc thảo luận với sự tham gia của Liên hợp quốc cùng các nước khác.