Dịch vụ tàu điện ngầm ở London bị rối đoạn do đình công

Hoạt động giao thông tại London đang bị rối loạn do cuộc đình công kéo dài 48 giờ của nhân viên hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố.

Hoạt động giao thông tại thủ đô London của Anh đang bị rối loạn do cuộc đình công kéo dài 48 giờ của nhân viên hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố.

Cuộc đình công bắt đầu từ 21 giờ đêm 4/2 (giờ địa phương), tức rạng sáng 5/2 (giờ Việt Nam), khiến hệ thống tàu điện ngầm hoạt động muộn hơn một giờ, số lượng tàu hoạt động giảm đáng kể và các chuyến tàu không đỗ tại tất cả các ga như thường lệ.

Một số nhà ga chính tuyên bố vẫn hoạt động trong thời gian đình công, nhưng sau đó lại đóng cửa buộc hành khách phải chuyển sang đi bằng xe buýt và tàu điện nổi, khiến các dịch vụ này rơi vào tình trạng quá tải. Sở Giao thông London kêu gọi hành khách sử dụng các phương tiện giao thông khác trong các ngày 5-6/2 và triển khai lực lượng đến các nhà ga để hướng dẫn hành khách chuyển phương tiện đi lại.

Cuộc đình công được xem là phản ứng của nhân viên hai nghiệp đoàn, gồm Liên minh Đường sắt, đường thủy và vận tải (RMT) và Hiệp hội Nhân viên hưởng lương giao thông (TSSA), đối với kế hoạch của Sở Giao thông London nhằm hiện đại hóa hệ thống tàu điện ngầm 150 tuổi của thủ đô, bao gồm việc đóng cửa tất cả phòng bán vé tại các nhà ga.

Giải thích với người đứng đầu RMT Bob Crow về kế hoạch đóng cửa các phòng bán vé, Thị trưởng London Boris Johnson cho rằng công nghệ mới sẽ cho phép máy móc làm thay một số việc của con người. Trong khi đó, ông Crow lập luận rằng việc đóng cửa các phòng vé không chỉ làm mất đi 950 việc làm mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng phục vụ và an toàn tại các nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô.

Thủ tướng Anh David Cameron cùng lãnh đạo các chính đảng Anh đã yêu cầu RMT và TSSA ngừng hoạt động đình công, trong khi hai nghiệp đoàn này tuyên bố sẽ tiếp tục đình công trong các ngày 12-13/2./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục