Đề thi môn Vật lý: “Khó nhằn” nhất ở phần bài tập

Kết thúc môn thi Vật lý, nhiều sĩ tử nhận định, đề thi năm nay phần lý thuyết tương đối dễ duy chỉ có phần bài tập rất "khó nhằn."
Kết thúc môn thi Vật lý, nhiều sĩ tử nhận định, đề thi năm nay có phần bài tập khá khó. 

Rời điểm thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Thị Minh, học sinh trường Trung học phổ thông Hoa Lư A (Ninh Bình) thở phào bảo, đề thi Vật lý chiều nay không quá khó như Minh vẫn lo trước đó.

Theo lời cô học sinh quê Ninh Bình, đề thi có 50 câu trắc nghiệm nhưng được phân chia khá đều. Trong đó, chỉ có 20% là những câu cho học sinh thật sự giỏi thể hiện mình. Phần lớn còn lại thì chỉ cần học lực khá, nắm vững kiến thức và không bị “run” khi làm bài đều có thể làm được.

Bản thân mình, cô học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 bảo, em xác định chuyên khối A từ những ngày đầu năm lớp 10. Chương trình lớp 12, Minh cũng "ngốn" gần xong từ hồi lớp 11. Thế nên, với môn thi chiều nay, em mong mình được 8 điểm.

Tuy nhiên, theo Minh, 90 phút làm bài căng thẳng vô cùng. Phần trắc nghiệm mang tính lý thuyết chỉ từ 10 - 12 câu, và rơi vào những phần như dao động âm, động cơ điện, máy phát điện… nhưng không hề đơn giản như tốt nghiệp. Thí sinh nếu chỉ thuộc bài thôi thì không đủ mà còn phải chăm chỉ luyện tập những đề thi các năm thì mới không lâm vào cảnh phân vân.

“Phần dao động cơ học và dòng điện xoay chiều khá khó, em không nắm chắc lắm với lựa chọn của mình,” Minh nói.

Không vững tâm lý như Minh, Trương Văn Dương, học sinh tại điểm thi trường Đại học Xây dựng Hà Nội bảo, 2-3 câu đầu của phần bài tập làm Dương lo toát mồ hôi. Thông thường, những câu này nếu thuận lợi thì chỉ cần nửa phút là tìm ra đáp án nhưng chiều nay cậu phải cần tới 5 - 7 phút mà vẫn thấy gờn gợn.

“May mà em không quá sa đà vào nhưng câu ấy, chỉ đánh dấu ra bên lề rồi cuối giờ tiếp tục giải. Bài thi năm nay, em mong được 6 - 7 điểm,” Dương tâm sự.

Dương bảo, lực học của mình bình thường cũng chỉ ở mức khá. Bởi thế, đề thi chiều nay, cậu cần gần hết 80 phút mới có thể ngồi kiểm tra lại bài.

“Theo kinh nghiệm, phần kiểm tra lại vô cùng quan trọng nên dù làm ít hay nhiều thì em cũng phải bỏ ra 10 phút để xem lại từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, trong đề vẫn có 2 - 3 câu thực sự khó mà học sinh giỏi cũng không chắc,” Dương nhận định.

Cùng chung quan điểm đó, thí sinh Dương Mỹ Linh, cho biết: “Đề thi không quá khó nhưng lại có nhiều câu tính toán nên em không đủ thời gian kiểm tra lại bài. Kiến thức không nằm ngoài chương trình nhưng trải đều ở tất cả các mảng.”

Theo Linh, đề thi cũng giống như năm ngoái duy chỉ có những câu hỏi ở phần điện tương đối phức tạp và khó “nhằn” hơn so với các phần khác.

“Những bạn có học lực trung bình khá cũng có thể đạt khoảng 5 - 6 điểm nhưng để đạt điểm cao hẳn thì phải là những bạn thực sự yêu thích môn Vật lý và có kỹ năng làm bài thuần thục, ôn luyện kỹ các dạng đề thi,” Linh đánh giá.

Bên cạnh đó, vẫn có những thí sinh phấn khởi vì làm bài thi gần như trọn vẹn.

Em Tiến Anh (Lạng Sơn) thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tự chấm điểm bài thi của mình ít nhất cũng được 7,5 - 8 điểm sau khi hoàn thành khá tốt các câu hỏi của đề.

“Khi gần kết thúc thời gian làm bài, em vẫn chưa hoàn tất bài thi nên có khoảng 3 - 4 câu nên đành đánh dấu vào để cầu may. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy khá hài lòng với bài thi của mình, Vật lý vẫn là môn em học khá nhất trong ba môn của kỳ thi tuyển sinh đại học lần này,” Tiến Anh thật thà khoe./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục