Đấu thầu vàng phiên 17: Giá cao, "ế" 11.500 lượng

Do giá sàn cao hơn giá thị trường nên tại phiên đấu vàng lần thứ 17 này, NHNN chỉ cung ứng được ra thị trường 14.500 lượng vàng.
Ngày 14/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tung ra 26.000 lượng vàng để đấu thầu, với giá sàn ở mức 41,32 triệu đồng. Ngay sau khi giá sàn được Ngân hàng Nhà nước công bố, một số đơn vị đã quyết định không tham gia đấu thầu vì cho rằng, mức giá này vẫn cao hơn so với giá thị trường ở cùng thời điểm tới 120.000 đồng.

Kết thúc phiên, đã có 9 trong tổng số 14 đơn vị trúng thầu 14.500 lượng vàng, với giá bỏ thầu cao nhất là 41,33 triệu đồng/lượng và thấp nhất là 41,32 triệu đồng/lượng, bằng đúng với giá sàn.

Như vậy, phiên đấu thầu này đã "ế" tới 11.500 lượng vàng và là phiên còn dư nhiều thứ 2 trong tổng số 17 phiên đấu thầu.

Theo một đại diện tham gia đấu thầu, các ngân hàng đang đặt mua ngày càng ít, do họ tất toán đã gần hết. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đều đặn đấu thầu tuần 3 lần, nên họ không vội mua để chờ giá tốt hơn.

Như vậy, từ cuối tháng 3/2013 đến ngày 9/5/2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 17 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 450.500 lượng trên tổng số 510.000 lượng chào thầu.

Còn tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết mua vào là 41,22 triệu đồng/lượng và bán ra là 41,42 triệu đồng/lượng, tăng 70.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, thời điểm này lực mua trên thị trường đang rất yếu.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chênh lệch của thương hiệu này so với thế giới vẫn giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng (cao gần gấp đôi so với trước thời điểm đấu thầu)./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục