Đánh giá thành tựu lý luận và vận dụng trong lĩnh vực kinh tế qua 40 năm đổi mới

Phó Trưởng ban Kinh tế TW cho rằng cần làm rõ thành tựu lý luận về phát triển kinh tế của Đảng trong 40 năm qua; làm rõ về vai trò của tính định hướng XHCN đối với phát triển nền kinh tế thị trường.
Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất ở thềm lục địa Việt Nam, được Vietsovpetro tổ chức khai thác với sản lượng cao, trên dưới 12 triệu tấn/năm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: "Những thành tựu lý luận và kết quả vận dụng về lĩnh vực kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới."

Hội thảo được tổ chức với mục đích nhìn nhận, đánh giá lại những thành tựu về lý luận cũng như kết quả vận dụng trong lĩnh vực kinh tế đạt được qua gần 40 năm đổi mới để đề xuất các giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây cũng là cơ hội để xác định những điểm mới về lý luận, kết quả mới trong tổng kết thực tiễn nhằm đóng góp cho việc xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu đề dẫn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cho biết, lý luận về phát triển kinh tế, nhất là về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các luật, các chính sách và chiến lược phát triển đất nước.

Việc thực hiện chính sách, chiến lược này đã đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trở thành một nước thu nhập trung bình và đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thế và lực mới, với tầm nhìn, mục tiêu đặt ra cụ thể hơn và khát vọng hơn về phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc; là giai đoạn phát triển mang tính bền vững hơn, bao trùm hơn, dựa nhiều hơn vào nâng cao hiệu quả các nguồn lực và đổi mới sáng tạo; là giai đoạn mà nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tiên tiến, văn minh, hiện đại, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gợi mở một số vấn đề, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cho rằng cần thảo luận, làm rõ về những thành tựu lý luận về phát triển kinh tế của Đảng ta trong 40 năm qua, đặc biệt là những vấn đề đang đặt ra để tiếp tục hoàn thiện và phát triển.

Theo đó, làm rõ về vai trò của tính định hướng xã hội chủ nghĩa đối với phát triển nền kinh tế thị trường; về mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế trong việc thực hiện vai trò, chức năng của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

May hàng xuất khẩu tại một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Phước. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Kinh tế nhà nước được xác định có vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.

Tuy nhiên, vẫn còn chưa đủ rõ là làm thế nào để có thể đảm bảo được sự bình đẳng giữa các khu vực kinh tế khi các khu vực này thực hiện vai trò, chức năng của mình.

Bên cạnh đó, làm thế nào để từng khu vực kinh tế có thể phát huy đúng, phát huy cao nhất vai trò, chức năng của mình trong nền kinh tế? Làm thế nào để doanh nghiệp nhà nước có thể phát huy được vai trò nòng cốt?

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, cần làm rõ về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế và mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, giám sát của xã hội; về vai trò và tác động của những quy luật khách quan trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Qua thảo luận, các đại biểu đã gợi mở những điểm mới về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế gắn với bối cảnh hiện nay. Theo đó, tiếp tục nâng cao sự thống nhất trong nhận thức về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt đang bó buộc quá trình sản xuất, lưu thông, trao đổi, hội nhập, những vấn đề quan trọng đang cản trở sự phát triển kinh tế thị trường của nước ta.

Một góc Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thạo, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng thể chế kinh tế phải hoàn thiện hơn, cụ thể hơn. Đầu tư cho khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo cần đúng mức hơn để làm động lực, nguồn lực quan trọng nhất phát triển đất nước.

Các đại biểu đề nghị đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyển dịch cơ cấu một cách nhanh chóng, toàn diện và hợp lý, đồng thời gắn liền với việc tái cấu trúc nền kinh tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược và các mô hình, phương thức phát triển kinh tế mới; đẩy mạnh việc tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục