Đằng sau vụ lùm xùm độc quyền của Samsung và Google

Epic Games ngày 30/9 đã cáo buộc Google và Samsung, nhà sản xuất điện thoại Android lớn nhất thế giới, ngăn cản người dùng tải xuống ứng dụng bên ngoài cửa hàng ứng dụng CH Play.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Nhà sản xuất tựa gam đình đám Fortnite là Epic Games ngày 30/9 đã cáo buộc doanh nghiệp công nghệ Google và Samsung, nhà sản xuất điện thoại Android lớn nhất thế giới, ngăn cản người dùng tải xuống ứng dụng bên ngoài cửa hàng ứng dụng CH Play

Epic Games đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại California (Mỹ) với cáo buộc tính năng bảo mật di động của Samsung có tên là Auto Blocker nhằm ngăn cản người dùng tải xuống ứng dụng từ các nguồn khác ngoài CH Play hoặc cửa hàng ứng dụng Galaxy của Samsung. Đây là vụ kiện chống độc quyền thứ hai của Epic Games đối với Google.

Epic Games có trụ sở tại Mỹ, được tập đoàn công nghệ Tencent (Trung Quốc) hậu thuẫn, cho biết Samsung và Google đang vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ bằng cách hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng và ngăn cản sự cạnh tranh giúp ứng dụng trở nên rẻ hơn.

Giám đốc điều hành của Epic Games, Tim Sweeney, cho biết: "Đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bằng cách đánh lừa người dùng nghĩ rằng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh kém hơn sản phẩm của chính công ty. Google đang giả vờ giữ an toàn cho người dùng bằng cách nói rằng họ không được phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định.”

Google không bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Samsung cho biết có kế hoạch “phản đối mạnh mẽ các tuyên bố vô căn cứ của Epic Games.”

Samsung cho biết các tính năng tích hợp vào thiết bị của họ được thiết kế theo các nguyên tắc cốt lõi của Samsung về bảo mật, quyền riêng tư và quyền kiểm soát của người dùng, và chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.”

Ngoài ra, Cũng theo Samsung, người dùng có thể lựa chọn tắt Auto Blocker bất kỳ lúc nào.

Epic Games cho biết Auto Blocker của Samsung được thiết kế để làm giảm tác động của phán quyết của Mỹ vào tháng 12/2023. Epic Games đã giành phần thắng trong vụ kiện chống độc quyền đó nhằm vào Google, với cáo buộc cửa hàng ứng dụng Google Play đã trái quy định. Phán quyết này dự kiến sẽ buộc công ty phải tạo ra các ứng dụng dễ dàng hơn để có được từ những nguồn khác.

Epic Games cho biết cũng sẽ nêu mối quan ngại về cạnh tranh của mình với các cơ quan quản lý tại Liên minh châu Âu (EU), từ lâu đã để mắt tới những hoạt động kinh doanh của Google.

Epic Games trước đó đã "đối đầu" với Google và Apple về các quy tắc tính phí hoa hồng lên tới 30% cho những khoản thanh toán trên cửa hàng ứng dụng.

Sau khi bị cấm trong gần bốn năm, tính năng này đã có sẵn trở lại trên điện thoại thông minh iPhone tại EU và trên toàn thế giới trên các thiết bị Android của Google vào tháng trước.

Samsung đã giới thiệu Auto Blocker trên điện thoại thông minh của mình vào cuối năm 2023 như một tính năng tùy chọn để bảo vệ người dùng khỏi việc tải xuống các ứng dụng có thể chứa phần mềm độc hại.

Epic Games cho biết Samsung đã đặt Auto Blocker làm cài đặt mặc định vào tháng 7/2024 và cố tình làm cho việc vô hiệu hóa hoặc bỏ qua trở nên khó khăn.

Epic Games có trụ sở tại Cary, North Carolina đã kiện Google vào năm 2020, tuyên bố rằng Google đã hạn chế sự cạnh tranh thông qua việc kiểm soát việc phân phối và thanh toán ứng dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục