Dân Quảng Ngãi bức xúc vì dịch vụ tắm cho lợn gây ô nhiễm môi trường

Khu dân cư dọc hai bên đường ở thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống cho tài xế, dịch vụ tắm cho lợn gây ô nhiễm môi trường.

Nước thải, phân trâu, bò được phun xịt xả trực tiếp xuống lòng đường. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Nước thải, phân trâu, bò được phun xịt xả trực tiếp xuống lòng đường. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tuyến đường dẫn phía Nam Quảng Ngãi nối từ Quốc lộ 1 lên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được đưa vào vận hành từ cuối năm 2017.

Tại khu dân cư số 14 (thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành) - khu dân cư dọc hai bên đường dẫn đã xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống cho tài xế, ngoài ra còn có dịch vụ tắm cho lợn.

Nhưng các cơ sở này không đầu tư hệ thống thu gom nước thải mà xả trực tiếp nước tắm cho lợn, gia súc, gia cầm xuống nền đường, hệ thống kênh mương, ruộng đồng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã tới thôn Đại An Đông 2 sau khi nhận đơn “cầu cứu” của tập thể người dân. Khu dân cư số 14 khá nhộn nhịp, dọc tuyến đường chưa đầy 300m đã có 7 cơ sở kinh doanh ăn uống cho lái xe và dịch vụ tắm cho lợn.

Là “trạm dừng nghỉ” trước khi lên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi nên khu vực này luôn tấp nập phương tiện ra vào, nhất là từ 9 giờ đến 13 giờ mỗi ngày. Các chủ xe khi ghé “trạm” đều tranh thủ sử dụng vòi phun nước tắm cho gia súc, rửa xe.

Điều đáng nói, hầu hết các cơ sở đều không có bể thu gom nên nước thải kèm theo phân gia súc chảy lênh láng xuống mặt đường. Một số cơ sở còn nối ống cho nước thải chảy thẳng xuống kênh mương tiêu nước dọc khu dân cư và cánh đồng Gò Mã gây ô nhiễm môi trường.

ttxvn-o nhiem2.jpg
Nước thải, phân trâu, bò được phun xịt xả trực tiếp xuống lòng đường. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Nhìn diện tích ruộng hơn 3 sào giờ trở thành bãi tập kết nước thải của dịch vụ tắm cho lợn, bà Võ Kim Khanh (khu dân cư số 14) cho hay, trước kia, bà trồng lúa tại đám ruộng này. Từ ngày có dịch vụ tắm cho lợn, các cơ sở cho nối ống xả nước thải trực tiếp xuống kênh mương, tràn vào đồng ruộng. Cây lúa non trồng xuống gặp nước thải, phân gia súc đã chết, một phần bị úng ngã đổ nên không sản xuất được. Gia đình bà đã bỏ ruộng hoang 7 năm nay.

Ông Huỳnh Đỗ Thành (khu dân cư số 14) bức xúc cho biết nước thải, phân gia súc từ các cơ sở dịch vụ tắm cho lợn thải ra môi trường đã lấp hết hệ thống kênh mương thủy lợi chạy dọc khu dân cư. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Nhiều năm qua, người dân nơi đây phải sống chung với nước thải đen ngòm, sủi bọt, ruồi nhặng. Không chỉ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất mà chính nguồn nước sinh hoạt của người dân cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đặc biệt, vào buổi sáng sớm, trưa và tối, khu dân cư số 14 luôn tấp nập các loại xe đỗ không theo trật tự, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho phương tiện khác lưu thông trên tuyến.

Bà Võ Quỳnh Nhi, Trưởng thôn Đại An Đông 2, cho biết ô nhiễm môi trường ở khu dân cư số 14 là vấn đề gây bức xúc cho nhân dân từ nhiều năm qua. Hiện thôn có 30 hộ với hơn 100 nhân khẩu sống dọc đường dẫn cao tốc bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ dịch vụ tắm cho lợn. Tại các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị nhưng chính quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý dứt điểm.

Xã Hành Thuận được công nhận là xã nông thôn mới từ năm 2015. Nhân dân thôn Đại An Đông 2 đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để đến năm 2025 được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường không được khắc phục thì sẽ rất khó để đạt được mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu.

ttxvn-o nhiem3.jpg
Nước thải được xả trực tiếp xuống kênh mương khu dân cư số 14, thôn Đại An Đông 2, gây ô nhiễm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Thuận Phạm Văn Tâm cho biết khu dân cư số 14 hiện mới chỉ có 1 cơ sở dịch vụ tắm cho lợn xây dựng hệ thống thu lắng nước thải (nhưng không đảm bảo chất lượng); các cơ sở khác nước thải chảy trực tiếp ra môi trường.

Ủy ban Nhân dân xã đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp có hành vi xả thải ra môi trường. Tuy nhiên hiện lượng nước thải từ dịch vụ tắm cho lợn xả ra môi trường mỗi ngày quá lớn, ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của người dân.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo Công an và công chức môi trường kiểm tra các hộ làm dịch vụ tắm cho lợn xả thải trực tiếp môi trường; đồng thời có biện pháp mở rộng, khơi thông lại hệ thống tiêu nước, phục vụ sản xuất của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục