Đắk Nông ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Trong giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông đầu tư gần 4.200 tỷ đồng nguồn vốn từ Trung ương và tỉnh để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, năm 2024. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, năm 2024 diễn ra phiên chính thức với sự tham gia của 250 đại biểu.

Ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham dự.

Tại Đại hội, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông khẳng định các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh sau 20 năm tái lập tỉnh (1/1/2004-1/1/2024) có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ông Ngô Thanh Danh đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những thành tựu tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong công tác dân tộc, nhất là việc giảm nghèo, tăng thu nhập bình quân vùng dân tộc thiểu số.

Ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ông Y Vinh Tơr cũng lưu ý Đắk Nông tiếp tục chú trọng phát triển hệ thống giáo dục, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục tập trung nguồn lực, giải quyết có hiệu quả các nhu cầu bức thiết, cấp bách của đồng bào theo chính sách quy định của Trung ương.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh việc tổ chức Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh đến năm 2030.

Tỉnh Đắk Nông có 46 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 227.000 người (với gần 48.000 hộ), chiếm trên 32% số dân toàn tỉnh với 39 dân tộc.

Thực hiện chương trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2019-2021, Đắk Nông đầu tư xây dựng hàng chục công trình giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho gần 12.000 hộ dân; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư 4 dự án với tổng kinh phí hơn 271 tỷ đồng.

Ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trong giai đoạn 2021-2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được ưu tiên nguồn lực đầu tư với tổng số vốn Trung ương và tỉnh bố trí để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gần 4.200 tỷ đồng.

Tại Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 6 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác dân tộc trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục