Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư mỏ đất san lấp đầu tiên

Việc quy hoạch các mỏ đất đắp, đất làm vật liệu xây dựng san lấp ở Đắk Nông bị ngành chức năng xác định là chậm so với các địa phương khác trong cả nước.

Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 21/3, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư khai thác mỏ đất tại phường Nghĩa Đức (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Đây là dự án khai thác khoáng sản đất san lấp đầu tiên tại Đắk Nông được cấp chủ trương đầu tư.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác mỏ đất san lấp Đắk Nút B, phường Nghĩa Đức.

Nhà đầu tư là Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP (trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Mục tiêu chính của dự án là khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm: dự án quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa và các công trình khác. Công suất thiết kế là 400.000 m3/năm. Diện tích đất dự kiến sử dụng gần 4,7 ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Nông, đơn vị đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp phép các giấy tờ, thủ tục liên quan để nhà đầu tư sớm đủ điều kiện khai thác đất đắp. Cụ thể như Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Giấy phép khai thác khoáng sản…

Việc dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt lớn đối với nhiều dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, trong đó có dự án quảng trường trung tâm vốn đã ngừng thi công gần 2 năm nay do không có nguồn vật liệu san lấp.

Theo kế hoạch đấu giá khoáng sản năm 2025 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành vào đầu tháng 3/2025, tỉnh sẽ đưa ra đấu giá 24 mỏ đất làm vật liệu san lấp. Các mỏ này phân bổ chủ yếu tại các huyện phía Bắc tỉnh Đắk Nông, bao gồm Krông Nô, Đắk Mil, Cư Jút.

Thời gian qua, việc thiếu hụt đất đắp trong quá trình thi công các công trình xây dựng, hạ tầng giao thông tại tỉnh rất nghiêm trọng. Nhiều công trình trọng điểm, quy mô lớn phải ngừng thi công nhiều năm do không có vật liệu đất đắp.

Ngoài dự án quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, một số hạng mục, đoạn tuyến của các dự án nâng cấp tỉnh lộ 2, 3, 5; dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2)… cũng chậm thi công do thiếu đất đắp.

Bên cạnh đó, việc quy hoạch các mỏ đất đắp, đất làm vật liệu xây dựng san lấp ở Đắk Nông bị ngành chức năng xác định là chậm so với các địa phương khác trong cả nước.

Thêm nữa, việc quy hoạch, đưa vào đấu giá các mỏ đất cũng như các mỏ vật liệu xây dựng thông thường khác cũng chậm tiến độ do vướng mắc quy hoạch mỏ bauxite Đắk Nông.

Theo Ủy ban Nhân dân dân tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có khoảng 27% diện tích tự nhiên có trữ lượng bauxite lớn và nằm trong quy hoạch khai thác khoáng sản tại Quyết định số 866/QĐ-TTg, ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thống kê sơ bộ cho thấy, hiện có khoảng 2/3 mỏ vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, đá xây dựng, cát xây dựng…) của Đắk Nông nằm xen kẽ trong quy hoạch mỏ bauxite và việc đấu giá, cấp phép khai thác các mỏ này chỉ được thực hiện khi có ý kiến chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục