Đắk Lắk: Hai bé gái tử vong do trượt chân ngã xuống hồ nước tưới càphê

Hai bé gái Nguyễn Thị M. (15 tuổi) và Nguyễn Thị Th. (13 tuổi), cùng trú tại thôn 4, xã Cư M’gar không may trượt chân ngã xuống hồ nước tưới càphê, nhưng một giờ đồng hồ sau mới có người phát hiện.

Chiều 7/7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em gái tử vong.

Hai nạn nhân là Nguyễn Thị M. (15 tuổi) và Nguyễn Thị Th. (13 tuổi), cùng trú tại thôn 4, xã Cư M’gar.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 7/7, hai em xin phép bố mẹ đi chơi rồi đi dạo quanh một hồ tích nước tưới càphê và nuôi cá tại Thôn 1, xã Cư M’gar.

[Hai trẻ em tử vong do đuối nước tại hồ chứa ở Gia Lai]

Mải chơi, hai em không may trượt chân ngã xuống hồ. Đến khoảng 9 giờ ngày 7/7, người dân phát hiện vụ việc, hô hoán và đưa các em đi cấp cứu nhưng cả hai nạn nhân đã tử vong.

Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục