Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 1 hộ thuộc buôn Pơr, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, làm chết và tiêu hủy 11 con lợn, khối lượng tiêu hủy 1.080 kg.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nguồn cung thịt lợn đang khan hiếm, giá lợn hơi tăng cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công văn về triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Theo công văn này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn; phối hợp kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới không để lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu vào.
Hơn nữa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, bán chạy, vận chuyển lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương đang có dịch; triển khai tiêm phòng, tiêu độc sát trùng đợt 1/2025 theo đúng kế hoạch.
Cùng đó, rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vaccine; truyền thông hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi và khu vực xung quanh.
Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công bố dịch và tổ chức phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong phòng, chống dịch bệnh động vật; chấn chỉnh các địa phương, đặc biệt tại các xã thiếu quan tâm, chỉ đạo, có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng thú y cơ cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
Song song với đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện rà soát, yêu cầu lực lượng tham gia chống dịch áp dụng nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng, tiêu độc để không làm lây lan dịch bệnh; có biện pháp xử lý không để các hố chôn lợn bệnh làm phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh; tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh; kiện toàn, tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp…
Tính đến cuối năm 2024, đàn lợn của tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.100.000 con. Thời gian qua, tình hình chăn nuôi trên địa bàn duy trì phát triển ổn định; có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, manh mún sang chăn nuôi trang trại tập trung, quy mô công nghiệp theo hướng chuỗi sản xuất khép kín; chất lượng sản phẩm chăn nuôi ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và có phần dôi dư để xuất đi các tỉnh.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thời gian vừa qua, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tại nhiều địa phương khi dịch bệnh động vật xảy ra, thông tin dịch bệnh không được báo cáo, cập nhật kịp thời từ cơ sở, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ.
Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi còn thấp, thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến sức khoẻ của đàn vật nuôi… đang là những nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, kết quả giám sát chủ động cho thấy nhiều loại mầm bệnh đang còn lưu hành rộng rãi, tỷ lệ lưu hành cao.
Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng và thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình dịch bệnh động vật. Ủy ban Nhân dân cấp huyện báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh từ cơ sở đến cơ quan thú y cấp tỉnh.
Đặc biệt, báo cáo kết quả tiêm phòng, tiêu độc sát trùng thường xuyên theo đúng tiến độ thực hiện; đồng thời thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đối với từng bệnh của địa phương, trên cơ sở đó khẩn trương phê duyệt và ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh…/.

Gia Lai yêu cầu làm rõ việc lợn giống cấp cho hộ nghèo, cận nghèo bị chết
Sau khi 18 hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo ở Gia Lai nhận lợn giống về nuôi, chỉ trong khoảng hơn 1 tháng nay đã có 52 con lợn bị chết, 6 con hiện đang mắc bệnh nghi dịch tả lợn châu Phi.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu