Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Buổi lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc mà còn là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Italy.

Đại sứ Việt Nam Dương Hải Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam Dương Hải Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 10/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi lễ có gần 300 quan khách, trong đó có Trưởng Ban đối ngoại đảng Anh em Italy Giulio Terzi, đại diện Chính phủ Italy, cùng đại diện Phủ Tổng thống, Phủ Thủ tướng, Quốc hội, các bộ/ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các hội hữu nghị của Italy, cùng đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các hiệp hội người Việt tại Italy.

Nhân dịp này, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gửi điện chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng đã nêu bật những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong gần 80 năm qua.

Đánh giá mối quan hệ giữa hai nước sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Dương Hải Hưng khẳng định mối quan hệ song phương đã chuyển biến mạnh mẽ và phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, với một “sức sống mới căng tràn,” dựa trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ truyền thống, hữu nghị chân thành, sâu sắc và nồng ấm.

Trong thời gian gần đây, những hoạt động đối ngoại, trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực được triển khai mạnh mẽ tại Rome và hầu khắp các địa phương Italy, nhất là trong khuôn khổ “Năm Việt Nam-Italy 2023” nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và “Cầu nối Việt Nam với các địa phương phía Nam Italy” năm 2024 đã tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình cảm hữu nghị hai bên, mở ra cơ hội hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Đáng chú ý, SACE và Simest - hai định chế tài chính quan trọng hàng đầu của Italy đã mở văn phòng tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ thương mại, đầu tư hai nước gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới. Vietnam Airlines cũng đang triển khai kế hoạch lập đường bay thẳng đến Italy. Đây sẽ là chất xúc tác quan trọng đóng góp vào kết nối và đà gia tăng hơn nữa quan hệ hai bên.

Về phía Italy, bà Alessandra Schiavo, đại diện Chính phủ Italy, đã chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam trước những thiệt hại về người và tài sản mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu sau cơn bão Yagi.

ttxvn_italy_2.jpg
Bà Alessandra Schiavo, Phó Tổng vụ trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Italy phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Bà khẳng định quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển và hiện có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như cơ sở hạ tầng, năng lượng, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ cao, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác hiện có trong kinh tế, văn hóa, tư pháp...

Dự kiến, phiên họp của Ủy ban Kinh tế hỗn hợp sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong những tháng tới và các cuộc tham vấn chính trị song phương cũng đã được lên kế hoạch ở cấp thứ trưởng.

Theo bà Schiavo, tình hữu nghị và đoàn kết - vốn là nét đặc trưng của mối quan hệ giữa Italy và Việt Nam trong hơn 50 năm qua, sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho mối quan hệ song phương trong tương lai.

Tham dự sự kiện này, các quan chức Italy và kiều bào Việt Nam tại Italy đều đánh giá rất cao mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng nghị sỹ Giulio Terzi, Chủ tịch Ủy ban chính sách Liên minh châu Âu (EU), cựu Ngoại trưởng Italy, bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện này.

Ông chia sẻ “niềm cảm xúc lớn lao” khi chứng kiến hai nước tiếp nối những bước phát triển cho mối quan hệ trong thập kỷ qua.

Theo ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch Phòng Thương mại Italy-Việt Nam, người đã sinh sống tại Italy hơn 40 năm, khẳng định Việt Nam đã thực hiện được Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã xây dựng và giữ vững độc lập, tự chủ của đất nước.

Ông nhấn mạnh trong 25 năm trở lại đây, Việt Nam đã hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và được bạn bè thế giới mến mộ. Tại Italy, những doanh nghiệp và bạn bè đều nhắc đến Việt Nam, muốn đến tham dự công cuộc phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Ông Phạm Văn Hồng khẳng định “rất tự hào về Việt Nam vì khi người ta biết tôi là người Việt Nam, họ rất có thiện cảm."

Tại buổi lễ, những người tham dự đã đã rất xúc động khi được xem lại hình ảnh những giây phút lịch sử của dân tộc Việt Nam, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng như những hình ảnh tuyệt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, với điểm nhấn là những di sản, danh lam thắng cảnh nổi tiếng từ Bắc vào Nam.

Bên cạnh đó, bạn bè quốc tế và kiều bào còn cùng nhau thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của Việt Nam như nem, bún chả, thích thú với những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam và những bức ảnh được trưng bày tại lễ kỷ niệm Quốc khánh và thưởng thức các bài hát và tiếng đàn.

Buổi lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc mà còn là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục