Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Fidel Castro ở Thủ đô La Habana trong chuyến thăm chính thức Cuba khi còn ở cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Đại sứ Cuba: Chuyến thăm của Tổng Bí thư là nét mới trong quan hệ song phương

Trải qua gần 65 năm, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng hiếm có Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, phát triển; góp phần tăng cường hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới.

Từ ngày 21-27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, tại Mỹ, sau đó, thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez cùng Phu nhân.

Nhân dịp này, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về những nội dung liên quan đến chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm quan trọng, mang tính đột phá

- Lần đầu tiên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba. Xin Đại sứ chia sẻ ý nghĩa của chuyến thăm đối với sự phát triển quan hệ giữa hai nước?

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một người bạn lớn của nhân dân, Đảng và Chính phủ Cuba. Vì vậy, chuyến thăm sắp tới rất quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen trả lời phỏng vấn ngày 20/9 tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Bình)

Chuyến thăm được thực hiện ở cấp cao nhất, nghĩa là việc trao đổi đoàn, tiếp xúc trên cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ sẽ tác động tích cực tới quan hệ hai nước cũng như các lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm này cũng sẽ có các cuộc gặp giữa các bộ trưởng và giữa các lãnh đạo của hai Đảng. Điều này sẽ góp phần đưa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai quốc gia chúng ta phát triển hơn nữa.

Các lãnh đạo từ các địa phương quan trọng của Việt Nam cũng tới Cuba để tìm kiếm hợp tác, mang đến một nét mới trong mối quan hệ song phương, đó là sự kết nối giữa các tỉnh, thành phố và các địa phương của hai nước.

Ngay trước thềm chuyến thăm sẽ diễn ra cuộc họp liên nghị viện với sự tham gia của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Cuba và các ủy ban thuộc các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội của cả hai nước. Những thành tựu đạt được của kỳ họp sẽ góp phần trực tiếp vào kết quả chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm.

Tôi có thể nói rằng đây là chuyến thăm rất đặc biệt, bởi đây là chuyến thăm của một vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm chính thức Việt Nam (29/9/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong những năm qua, đã có nhiều chuyến thăm quan trọng, mang tính đột phá trong nhiều lĩnh vực, nhưng đây là cơ hội có một không hai chúng tôi được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Cuba đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm này, nhằm đảm bảo rằng các sự kiện sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.

Có thể hai bên sẽ đạt được những thỏa thuận và hiệp định quan trọng ở cấp độ Đảng, góp phần tăng cường mối quan hệ và giao lưu giữa tổ chức Đảng hai nước.

Tóm lại, chúng tôi rất hy vọng chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm - người bạn vĩ đại của Cuba sẽ có kết quả đặc biệt tích cực.

- Trong nhiều chuyến thăm cấp Nhà nước, lãnh đạo hai bên luôn khẳng định quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro. Trong chuyến thăm lần này, Đại sứ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục ra một tuyên bố chung về vấn đề gì?

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen: Chuyến thăm này sẽ đánh dấu một thời khắc quan trọng có ý nghĩa lịch sử bởi năm 2025, Việt Nam và Cuba sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1960-2025).

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina Luis Enrique Gonzalez Acosta trao văn bản ký kết hợp tác giữa hai cơ quan (Hà Nội, 2022). (Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN)

Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây Bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam và Cuba luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn nhất, cùng đấu tranh chống kẻ thù chung. Đó là những minh chứng hùng hồn về tình hữu nghị anh em đặc biệt trong suốt gần 65 năm qua giữa hai dân tộc ở cách xa nhau nửa vòng Trái Đất.

Gần đây, điều đó càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta đã trải qua một trận đại dịch để lại những hậu quả vô cùng đau thương cho cả thế giới. Trong thời khắc khó khăn đó, Việt Nam và Cuba đã luôn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.
Việt Nam đã gửi sang Cuba, một đất nước còn đang bị bao vây cấm vận, nhiều thuốc men và hàng hóa quan trọng phục vụ phòng, chống COVID-19. Cuba cũng gửi cho Việt Nam nhiều loại thuốc được sản xuất với dây chuyền công nghệ cao và hàng triệu liều vaccine do Cuba sản xuất.

Trong suốt nhiều năm, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng trong đường lối mở cửa nền kinh tế Cuba. Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất châu Á và là đối tác thương mại châu Á lớn thứ 2 tại Cuba. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những khoản đầu tư mới, giúp củng cố hơn nữa những thành quả này.

Cuba và Việt Nam là hai quốc gia được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản và chúng ta theo đuổi mục đích xây dựng một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn cho người dân của mình. Rõ ràng đây cũng là một chủ đề để hai bên trao đổi kinh nghiệm, trao đổi về các thành tựu và các khả năng mà mỗi nước, với những đặc điểm riêng của mình, đã phát triển ở đất nước mình.

Hỗ trợ lẫn nhau, đối mặt với thách thức toàn cầu

- Đại sứ kỳ vọng như thế nào về quan hệ Việt Nam-Cuba trong tương lai?

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen: Việt Nam là một người anh em, một người bạn của Cuba. Việt Nam là một tấm gương của một đất nước dù bị chiến tranh tàn phá, một đất nước nghèo và thiếu thốn đã biết đương đầu với mọi nghịch cảnh, chiến tranh, phong tỏa, đe dọa, để tiến lên phía trước. Việt Nam đã chiến thắng kẻ thù của mình và ngày nay đã trở thành một quốc gia có vai trò quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Điều đó mang lại cho chúng tôi niềm vui, sự ngưỡng mộ, sự hài lòng đồng thời là nguồn động viên để chúng tôi cũng có thể nỗ lực phát triển các lĩnh vực quan trọng cho nền kinh tế và xã hội của mình, dựa trên việc tham khảo những kết quả, thành công mà Việt Nam đã đạt được.

Thời gian trôi qua đã làm mối quan hệ giữa hai nước phát triển theo cách rất phong phú, rất rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực...

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen

Thời gian trôi qua đã làm mối quan hệ giữa hai nước phát triển theo cách rất phong phú, rất rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực mà tôi đã đề cập ở trên. Việt Nam và Cuba đều phát triển được thế mạnh của mình.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thiếu nhi tỉnh Quảng Trị tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải ngày 26/9/2023. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

- Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Cuba có ý nghĩa như thế nào trong thúc đẩy vị thế của hai nước ở khu vực và trên thế giới?

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen: Rõ ràng các thế mạnh mà hai nước chúng ta bổ sung cho nhau sẽ giúp chúng ta có thể tiến lên trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, Việt Nam đang hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực. Việt Nam cũng cung cấp cho chúng tôi những yếu tố góp phần vào việc đạt được mục tiêu thu hút vốn nước ngoài của Cuba. Tại Đặc khu phát triển Mariel, Việt Nam là trường hợp duy nhất được Cuba cấp giấy phép nhượng quyền khai thác một khu kinh tế nằm trong đặc khu. Đây sẽ là địa điểm giúp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Cuba, một lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều kinh nghiệm.

Ngoài ra, chúng tôi hy vọng Việt Nam có thể hỗ trợ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, không chỉ lúa gạo, mà còn có thể là cà phê.

Hội Nông dân Việt Nam và Hội Tiểu nông Cuba ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030 tại Cuba. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Về phía Cuba, chúng tôi có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành dược phẩm, chuyển giao công nghệ tiên tiến mà chúng tôi có, và hai nước có thể thúc đẩy việc trao đổi sinh viên và hỗ trợ đào tạo. Với tất cả những nỗ lực nói trên, chúng ta có thể đạt được nhiều thành công hơn ở khu vực và quốc tế.

Hiện nay, tình hình ngày càng trở nên phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ mọi mặt. Cuba và Việt Nam đều có chung quan điểm trước những vấn đề cấp bách nhất của thế giới.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước cũng sẽ thể hiện với thế giới rằng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau để đối mặt với những thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp hiện nay.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục