Đại sứ Brazil: Kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ và tích cực

Đại sứ Brazil tại Việt Nam khẳng định việc Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva thăm Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27-29/3.

Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani khẳng định sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương giữa hai nước. Brazil và Việt Nam nằm cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng và tình cảm đặc biệt dành cho nhau.

Tiến tới Kế hoạch hành động chung

Đại sứ Brazil cho rằng chuyến thăm này rất quan trọng bởi Việt Nam đã trở thành một quốc gia có vai trò đáng kể trên trường quốc tế. Cộng đồng quốc tế công nhận tầm quan trọng địa chính trị cũng như đánh giá cao chính sách đối ngoại khéo léo và hiệu quả của Việt Nam.

Việt Nam đã công nghiệp hóa nhanh chóng và hội nhập mạnh mẽ vào thị trường quốc tế, với việc ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với 64 quốc gia. Nhờ đó, Việt Nam đang dần trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng, không chỉ trong khu vực mà còn hướng đến các thị trường lớn như châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ.

daisu.jpg
Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani chia sẻ trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Brazil. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, sự ổn định chính trị và chính sách đối ngoại của Việt Nam mang lại yếu tố quan trọng nhất mà các nhà đầu tư tìm kiếm: Sự an toàn và ổn định. Không chỉ là sự an toàn trong xã hội, mà còn là sự đảm bảo về môi trường đầu tư, sản xuất và xuất khẩu.

“Chuyến thăm của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva diễn ra trong bối cảnh này mở ra cơ hội để Việt Nam tăng cường quan hệ với một quốc gia thuộc nhóm các nước đang phát triển thuộc khu vực Nam bán cầu,” Đại sứ Marco Farani nhận định.

Brazil hiện là nền kinh tế lớn nhất trong nhóm các nước đang phát triển tại Nam bán cầu, với quy mô GDP đạt 2,5 nghìn tỷ USD. Brazil cũng có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, cùng với thế mạnh về nông nghiệp. Do đó, Đại sứ khẳng định hai nước có thể hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

“Dự kiến, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ ký kết Kế hoạch Hành động cho quan hệ Đối tác chiến lược. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng, vì Kế hoạch Hành động sẽ xác định rõ những lĩnh vực hợp tác mà hai nước có thể tăng cường và làm sâu sắc hơn,” Đại sứ Marco Farani cho biết.

Bên cạnh hợp tác chính trị, ngoại giao nhân dân và văn hóa, Brazil đã xác định 4 lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quan trọng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược này.

Thứ nhất là nông nghiệp. Hai nước sẽ có một kế hoạch hành động cụ thể về nông nghiệp, theo đó các Bộ trưởng Nông nghiệp sẽ gặp nhau ít nhất một lần mỗi năm để thảo luận về các cơ hội hợp tác, thúc đẩy thương mại và tiếp cận thị trường lẫn nhau.

Thứ hai là khoa học và công nghệ. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chất bán dẫn và số hóa. Brazil cũng có ngành công nghiệp bán dẫn phát triển và là một quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực số hóa. Đây sẽ là hai lĩnh vực có tiềm năng hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước.

Thứ ba là hợp tác quốc phòng. Brazil có thể hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này nhằm mở rộng hợp tác an ninh và công nghiệp quốc phòng.

Cuối cùng là chuyển đổi năng lượng. Brazil là quốc gia đi đầu trong sản xuất và sử dụng ethanol trong ngành giao thông vận tải suốt 50 năm qua. Ethanol có thể được sản xuất từ mía hoặc ngô – những loại cây trồng mà Việt Nam có tiềm năng phát triển và là một nguồn nhiên liệu tái tạo thân thiện với môi trường.

ttxvn-vietnam-brazil-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva chiều 17/11/2024, giờ địa phương (rạng sáng 18/11, giờ Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước, Diễn đàn Kinh tế Brazil-Việt Nam sẽ diễn ra với với sự tham gia của 50 công ty lớn từ Brazil và ít nhất 100 doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng. Đại sứ cho rằng đây là sự kiện quan trọng, giúp kết nối doanh nghiệp hai nước, tạo cơ hội thảo luận và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại.

Chuyến thăm này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam rất quan tâm đến Hiệp định thương mại tự do với các quốc gia thuộc khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên của MERCOSUR trong nửa cuối năm nay.

“Hai nguyên thủ quốc gia sẽ trao đổi thêm về tiến trình đàm phán FTA với MERCOSUR. Tôi tin rằng một hiệp định thương mại tốt sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên,” Đại sứ chia sẻ.

Lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam

Ông Marco Farani bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam vào thời điểm này, khi đất nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ và tích cực về kinh tế.

“Tôi tin rằng Việt Nam đang đi đúng hướng để trở thành một quốc gia phát triển toàn diện trong vòng 15 năm tới. Năm ngoái, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7%, năm nay mục tiêu có thể đạt 8% và trong hai năm tới có thể hướng tới mức 10%. Đây là những con số ấn tượng,” ông nói.

Ông Marco Farani tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam và cam kết sẽ làm hết sức mình với tư cách là Đại sứ Brazil để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước. Ông cũng mong muốn các doanh nghiệp và Chính phủ Brazil nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam, không chỉ về kinh tế mà còn trên phương diện chính trị và thương mại.

thu-tuong-du-le-dat-bien-ky-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-thanh-pho-rio-de-janeiro-brazil-5-7636.jpg
Năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Rio De Janeiro, nơi Người từng làm việc khi dừng chân trên hành trình tìm đường cứu nước vào năm 1912. (Ảnh: TTXVN)

Theo Đại sứ Marco Farani, Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Việt Nam đã từng phải chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền của mình. Giờ đây, Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền vững chắc, đã rút ra nhiều bài học từ chiến tranh và luôn hướng đến hòa bình.

Việt Nam và Brazil có nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề toàn cầu. Với vị trí chiến lược của mình, Việt Nam hiểu rõ rằng hòa bình và hợp tác là con đường tốt nhất để phát triển bền vững.

“Người Brazil và người Việt Nam đều rất hòa đồng, thích giao lưu, kết bạn và tận hưởng cuộc sống. Đây là những nét tương đồng đáng kể về văn hóa giữa hai nước. Việt Nam đang tham gia vào các mối quan hệ quốc tế một cách cân bằng và liên tục; luôn thể hiện tinh thần tự cường và khả năng ngoại giao khéo léo,” Đại sứ Marco Farani chia sẻ.

Việt Nam đang bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" đánh dấu một tương lai thịnh vượng, đổi mới và hội nhập hài hòa vào bối cảnh toàn cầu. Ông Marco Farani nhận định sự phát triển này không chỉ mang lại những tiến bộ rõ rệt trong lĩnh vực phúc lợi xã hội mà còn tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả./.

(Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil tại Hà Nội

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tham dự và phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil.