Đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng làm 14 người tử vong ở Trung Kính

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kinh hoàng trên được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn tại khu vực đầu xe máy điện, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe máy xung quanh.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài trong vụ cháy rạng sáng 24/5 tại Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các nạn nhân được đưa ra ngoài trong vụ cháy rạng sáng 24/5 tại Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều 26/6, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về việc xử lý vi phạm vụ cháy làm 14 người tử vong tại phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chập mạch điện ở đầu xe máy điện

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết vụ cháy xảy ra tại nhà số 1, ngách 43/98/31 phố Trung Kính ngày 24/5/2024 khiến 14 người thiệt mạng được xác định là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực đầu xe máy điện, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe máy xung quanh.

“Nguyên nhân này đã được công an xác định chính xác,” ông Tùng thông tin đồng thời cho biết ngày 25/5/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ vụ án, hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân nếu có để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo ông Tùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung làm rõ 2 diện xử lý: Đối với việc cho thuê vận hành nhà trọ, về trách nhiệm được xác định thuộc về bà Nguyễn Thị Thảo là người tổ chức cho thuê trọ và anh Nguyễn Kim Hùng (con trai bà Thảo) là chủ nhà. Tuy nhiên, 2 người này đã tử vong trong vụ cháy nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Hiện, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến trách nhiệm trên nếu có.

vnp_Tung.jfif
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy tại ngõ 43, Trung Kính. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Đối với công tác quản lý Nhà nước và trật tự xây dựng về phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ nêu trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Viện Kiểm sát thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Quan điểm là không có vùng cấm, không bao che và để làm gương cho các trường hợp khác, để giáo dục phòng ngừa chung.

“Hiện Công an Hà Nội đang thu thập tài liệu, chứng cứ, xem xét trách nhiệm của nhóm cơ quan quản lý Nhà nước, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm,” Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khẳng định.

Đã rà soát 3.103 công trình

Liên quan đến rà soát phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini và nhà ở thuê trọ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của thành phố Hà Nội, Công an Hà Nội đã ban hành kế hoạch yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra toàn bộ công trình liên quan.

Về chung cư mini, Công an Hà Nội đã rà soát 3.103 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy với 9.466 lỗi vi phạm. Sau khi triển khai kế hoạch đã kéo giảm 939 công trình vi phạm, chiếm 27,2%; khắc phục 3.564 lỗi vi phạm, chiếm tỷ lệ 38,8%.

Riêng với công trình cao tầng, đã rà soát 1.386 công trình, trong đó có 91 công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy. Trong 6 tháng đầu năm, Công an Thành phố đã kiểm tra tại 381 lượt chung cư, nhà cao tầng, lập biên bản ra quyết định xử phạt 16 công trình với số tiền hơn 700 triệu đồng. Cùng đó, ban hành và đề xuất ban hành 5 quyết định tạm đình chỉ hoạt động, 1 quyết định đình chỉ hoạt động các cơ sở có vi phạm phòng cháy chữa cháy để khắc phục. Đến nay đã có 24/91 công trình đang tiếp tục khắc phục.

Thời gian tới Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để phát sinh công trình vi phạm mới, xử lý nghiêm các công trình, chủ đầu tư chây ỳ, chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý.

Về nhà thuê trọ, sau vụ cháy ở Trung Kính, Công an Thành phố Hà Nội đã tham mưu thành phố đồng loạt kiểm tra nhà thuê trọ, tính đến 15/6/2024 đã kiểm tra được 36.972/36.972 nhà thuê trọ thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, xử phạt hơn 3.134 trường hợp với số tiền gần 13 tỷ đồng; tạm đình chỉ 672 trường hợp, đình chỉ 74 trường hợp. Công an cũng tham mưu tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm quy định của pháp luật để tránh những vụ việc tương tự vừa qua xảy ra.

chung-cu-mini-3-9645.jpg.webp
Nhiều nhà ở sử dụng lồng sắt kiên cố, gây khó khăn khi thoát hiểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng tại họp báo, trước câu hỏi người dân tự cơi nới chuồng cọp kiên cố, không có lối thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ phải quản lý như thế nào? Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công cho biết về thiết kế nhà ở hiện không có tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về xây dựng chuồng cọp, do vậy khi nghiệm thu các công trình là chưa hình thành các chuồng cọp, các chuồng cọp này được hình thành sau khi công trình được đưa vào sử dụng và người dân tự xây dựng lên các chuồng cọp.

Tuy vậy, ông khẳng định, trách nhiệm xử lý về các vi phạm trong trật tự xây dựng theo thẩm quyền là thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo Quy chế 04 về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

"Theo quy định tại Nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2022 đã quy định trách nhiệm đối với chính quyền địa phương với việc xử lý các công trình cũ để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó có quy định phải mở lối ra thoát hiểm với lối ra ở ban công, mái ngói…," đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục