Đa số dân Singapore ủng hộ luật cấm uống rượu nơi công cộng

Theo REACH của Chính phủ Singapore ngày 27/1, có tới 81% số người được hỏi ủng hộ mạnh mẽ Dự luật cấm uống rượu nơi công cộng.
Thời gian tới, việc uống rượu bia tại nơi công cộng ở Singapore sẽ bị cấm. (Ảnh: Việt Hải/Vietnam+)

Hai ngày trước khi Dự luật cấm uống rượu nơi công cộng được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Singapore, một cuộc thăm dò do Trung tâm tiếp nhận thông tin phản hồi (REACH) của Chính phủ thực hiện và công bố ngày 27/1, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Singapore với dự luật này.

Có tới 81% trong số 1.145 người trả lời thăm dò qua điện thoại cho biết họ ủng hộ những hạn chế trong Dự luật Kiểm soát Rượu (Cung cấp và tiêu thụ) công bố hôm 19/1 vừa qua. REACH cho hay mức độ ủng hộ dự luật này là khác biệt và rất lớn trong nhóm phụ nữ và người già.

Dự luật mới đề xuất cấm việc uống đồ uống có cồn tại không gian công cộng và các điểm bán lẻ rượu bia trên cả nước từ 22 giờ 30 phút hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Theo REACH, dự luật này nhận được không nhiều sự ủng hộ từ giới trẻ.

Khoảng 27% người trả lời có độ tuổi dưới 30 tuổi phản đối dự luật này, trong khi con số này ở nhóm tuổi 30-45 chỉ là 16%. Sự ủng hộ cũng khác biệt giữa nữ giới và nam giới khi 21% nam giới phản đối dự luật này, còn nữ giới là 11%.

Cũng theo REACH, 80% nhất trí vấn đề say xỉn nơi công cộng là một vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết và bằng quy định pháp luật. Hầu hết người trả lời (90%) tin rằng dự luật không ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của họ.

Theo dự luật, đối tượng uống rượu bia sau 22 giờ 30 phút ở không gian công cộng có thể bị phạt tới 1.000 SGD. Người tái phạm có thể bị phạt 2.000 SGD hoặc ngồi tù tối đa 3 tháng, hoặc cả hai hình thức này. Các cửa hàng bán lẻ rượu bia ngoài thời gian cho phép có thể bị phạt tới 10.000 SGD.

Từ tháng 9/2012, Bộ Nội vụ Singapore bắt đầu đánh giá lại luật rượu bia, sau khi nhận được phản hồi tiêu cực từ dư luận. Bộ Nội vụ cũng nghiên cứu những biện pháp kiểm soát rượu bia ở những nhiều thành phố ở Australia và Mỹ trước khi đưa ra dự luật trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục